Thể thao

VFF cử đội U21 đi dự U23 Đông Nam Á 2022

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ gọi những cầu thủ tốt nhất của lứa U21 dự giải U23 Đông Nam Á 2022 để chuẩn bị lâu dài cho SEA Games 2023 tại Campuchia.

Nhằm tạo bước đệm hướng tới SEA Games 32 năm 2023 tại Campuchia, VFF sẽ triệu tập những gương mặt xuất sắc thuộc lứa U21 (sinh từ năm 2001 trở về sau).

VFF xác định giải đấu này là một trong những cơ hội thuận lợi để xây dựng lực lượng có chiều sâu cho U23 Việt Nam trong năm 2023, đồng thời phát hiện thêm nhân tố nổi bật để bổ sung vào đội hình chính tham dự SEA Games 31 vào tháng 5/2022, giải đấu mà Việt Nam là chủ nhà.

Huỳnh Công Đến (số 22) và Võ Nguyên Hoàng (số 19) đã chơi tốt trong trận giao hữu giữa U22 Việt Nam và tuyển quốc gia cuối năm 2020.

Những cầu thủ nằm trong diện quy hoạch là những gương mặt vừa có màn trình diễn ấn tượng tại giải U21 Quốc gia 2021. Vài người trong số này đã được HLV Park Hang-seo trao cơ hội trong các đợt tập trung trước đó của U23 Việt Nam là Võ Nguyên Hoàng, Huỳnh Công Đến.

Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 sẽ diễn ra tại Campuchia từ ngày 14 đến 26/2/2022 tại 2 sân Morodok Techo và Prince (thủ đô Phnom Penh, Campuchia).

Theo kết quả bốc thăm, U23 Việt Nam ở bảng C cùng với Thái Lan và Singapore. Bảng A có chủ nhà Campuchia, Timor Leste, Philippines và Brunei. Indonesia, Malaysia, Myanmar và Lào nằm ở bảng B. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để chọn 3 đội nhất bảng và một đội nhì bảng có thành tích tốt vào bán kết.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ tập trung tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 5/1/2022 đến 27/2/2022. Danh sách tập trung khoảng 30 cầu thủ sẽ được VFF công bố trong thời gian tới.

Tác giả: Ngọc Lê

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP