Pháp luật

Vây bắt đối tượng mua bán ma túy, thu giữ súng cùng nhiều vũ khí

Tòng đã bị lực lượng công an vây bắt khi đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Chiều 19/8, Thượng tá Nguyễn Vinh Cảnh, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Hương Sơn, phòng Cảnh sát giao thông và lực lượng phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phá thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ đối tượng Nguyễn Phước Tòng (SN 1967, trú thôn 8, xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn), thu giữ 1 bánh heroin cùng nhiều vũ khí nóng.

Theo đó, sau một thời gian theo dõi, vào khoảng 19h ngày 17/8, Tòng điều khiển xe ô tô mang BKS: 38A-305.92 chở theo ma túy lưu thông trên đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận thôn 1, xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn. Xác định thời cơ đã đến, ban chuyên án quyết định "cất vó".

Tòng bị bắt giữ tại CQĐT.

Theo Thượng tá Nguyễn Vinh Cảnh, Nguyễn Phước Tòng là đối tượng từng có 2 tiền án, trong đó có 1 tiền án liên quan đến ma túy nên hết sức manh động. Đặc biệt, đối tượng luôn thủ sẵn vũ khí nóng trong người, sẵn sàng chống trả nếu bị phát hiện. Chính vì vậy, "bí mật, bất ngờ khiến đối tượng không kịp trở tay" là mục tiêu mà ban chuyên án đặt ra khi tổ chức vây bắt Tòng.

Đúng như kế hoạch, Tòng nhanh chóng bị lực lượng ban chuyên án áp sát, khống chế, bắt giữ.

Tiến hành khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ trên xe ô tô 01 bánh heroin, 01 điện thoại di dộng, 01 con dao.

Tang vật thu giữ.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm 08 viên hồng phiến và 01 khẩu súng hơi bắn đạn chì, 02 bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy cùng nhiều tang vật liên quan.

Qua đấu tranh, Nguyễn Phước Tòng khai nhận số ma túy trên được mua của một đối tượng người Lào, đang trên đường đi bán cho một đối tượng ở Tp. Hà Tĩnh thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Chân dung Nguyễn Phước Tòng.

Theo tài liệu điều tra, đối tượng Tòng thường mua ma túy từ Lào về sau đó chia nhỏ ra bán cho các đối tượng trên địa bàn Hà Tĩnh .

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Tác giả: Bùi Thị Ngân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP