Trong nước

Vật vờ chờ lên tàu về quê ăn Tết

Lo sợ kẹt đường, hành khách đi tàu hỏa đổ về ga Sài Gòn sớm nên xảy ra cảnh nằm, ngồi vật vờ bên trong sân ga trung tâm phía Nam.

Những ngày qua, tình trạng kẹt xe trên các tuyến đường TP.HCM khiến hành khách đi tàu hỏa “khóc như mưa” vì trễ chuyến.
Ngày 22/1, ga Sài Gòn phục vụ khoảng 16.000 hành khách đi các tỉnh miền Trung, phía Bắc

Từ sáng 22/1, hàng ngàn người đổ về ga Sài Gòn để lên tàu về quê đón Tết. Theo kế hoạch, trong ngày có 20 đoàn tàu chở khoảng 16.000 người từ TP.HCM đi các tỉnh miền Trung, phía Bắc.

Từ sáng sớm, lực lượng công an đã có mặt tại ga Sài Gòn, đảm bảo an ninh trật tự cho khách lên tàu, ngăn chặn tình trạng “cò” vé chợ đen tràn vào sân ga.

Trong sân ga, đội ngũ tình nguyện viên cũng túc trực, hỗ trợ hành khách mang vác hành lý lên tàu.

Thời điểm giữa trưa 22/1, ga Sài Gòn khá nhộn nhịp. Các ghế chờ kín chỗ, hành khách phải ngồi bệt xuống nền nhà.

Anh Cao Phúc (30 tuổi, quê Thanh Hóa) đang cùng em gái kiểm tra lại thông tin vé trước khi lên tàu cho biết: "Phải 13h30 tàu mới xuất bến nhưng lo sợ kẹt xe nên chúng tôi đón xe buýt đến ga Sài Gòn trước 2 giờ so với giờ khởi hành.

Ngồi đây chờ đợi, có mệt chút nhưng nghĩ đến về cùng gia đình là thấy phấn khởi rồi”.

Anh Cao Phúc (30 tuổi, quê Thanh Hóa) cùng em gái đang kiểm tra lại thông tin vé tàu trước giờ khởi hành

Hành khách Lê Thị Hà (35 tuổi, quê Nghệ An) làm công nhân may tại quận Bình Tân cho biết: Những ngày qua nghe tin hành khách bị trễ chuyến vì kẹt xe phải mất tiền để mua lại vé. Do đó, Hà tranh thủ đi sớm đến ga Sài Gòn.

“Dù đến sớm, nhưng sảnh chờ đã kín ghế. Nhiều người phải ngồi bệt xuống sảnh để chờ đến giờ lên tàu”- nữ công nhân cho hay.

Được biết, trong những ngày qua, trung bình mỗi ngày có khoảng 30 hành khách trễ tàu vì nhiều lý do, trong đó có nguyên nhân xuất phát từ tình trạng ùn tắc giao thông dịp cuối năm.

Nhằm tạo điều kiện cho người dân về quê, đối với hành khách đi trễ vì lý do khách quan như kẹt xe, Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn tạo điều kiện khách trả lại vé, sau đó, hỗ trợ người dân mua vé đi các chuyến tàu tiếp theo.

Ông Đỗ Quang Văn, GĐ Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, trong sáng 22/1 có 3 trường hợp bị trễ tàu. Các trường hợp này được phía nhà ga hỗ trợ, tạo điều kiện để người dân có thể tiếp tục lên tàu về quê đón Tết.

Một số hình ảnh tại ga Sài Gòn sáng 22/1:

Hành khách đổ về ga Sài Gòn sáng 22/1
Nhiều người sợ kẹt đường, trễ chuyến tàu, nên đến ga Sài Gòn rất sớm
Do đến sớm và chờ đợi nhiều giờ, nhiều người tỏ ra mỏi mệt, gục ngủ giữa sân ga
Người phụ nữ ăn vội cơm hộp cho qua cơn đói
Em nhỏ cùng người thân ngồi bệt giữa nền nhà
Ngồi quây quần trò chuyện để xua tan cảm giác buồn ngủ
Hình ảnh vật vờ chờ đợi bên ngoài nhà ga
Cảnh ngồi chờ còn lan ra cả trong công viên, hàng cây xanh của nhà ga
Nhân viên bốc xếp hàng hóa phải làm việc liên tục để phục vụ hành khách dịp cao điểm Tết
Dù mệt mỏi vì chờ đợi các chuyến tàu lăn bánh nhưng hành khách vẫn nở nụ cười vì sắp được về đón Tết cùng gia đình.

Tác giả bài viết: Tuấn Kiệt

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP