Pháp luật

Vào rừng sâu lập sới, chia người cảnh giới đánh bạc xuyên đêm

Nhóm giang hồ cộm cán tại Hà Tĩnh tổ chức sới bạc tại khu vực rừng sâu heo hút, chia người canh phòng cẩn mật thu hút nhiều con bạc tụ tập sát phát xuyên đêm.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh sáng 6/9 thông tin, đơn vị vừa đột kích đánh sập một sới bạc quy mô lớn tại khu vực rừng núi heo hút, bắt giữ 15 đối tượng.

Theo đó, đối tượng cầm đầu là Đặng Danh Bình (SN 1975, trú xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà) cùng Đặng Danh Dương (SN 1976), Trương Văn Dinh (SN 1972, cùng trú xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà) đã tổ chức sới bạc tại các vùng rừng núi hiểm trở, phân công cảnh giới nghiêm ngặt, tụ tập nhiều đối tượng tham gia sát phạt thâu đêm suốt sáng.

"Ông trùm" điều hành đường dây đánh bạc Đặng Danh Bình (Ảnh: CA cung cấp)

Vụ đột kích diễn ra lúc 2h rạng sáng 30/8, tại khu vực núi Bầng (thôn Bình Nguyên, xã Bình An, huyện Lộc Hà).

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 2 bộ bát đĩa, 3 quân vị, 50 triệu đồng tiền mặt, 7 xe máy cùng 13 điện thoại di động. Mở rộng vụ việc, cơ quan điều tra bắt giữ thêm 2 đối tượng trong đường dây đánh bạc quy mô lớn này.

Được biết, nhóm đối tượng cầm đầu thường tổ chức lập sới bạc tại các khu vực heo hút nằm tít trong rừng sâu, địa hình hiểm trở "dễ thủ khó công", phân công lực lượng cảnh giới từ xa, canh phòng nghiêm ngặt.

Hiện trường vụ đột kích bắt giữ nhóm đối tượng đang say sưa sát phạt

Để đối phó với cơ quan chức năng, sới bạc được các đối tượng tổ chức theo kiểu di động, thường xuyên thay đổi địa điểm, vị trí này cảm thấy chưa đủ an toàn liền di chuyển "khách hàng" qua "chiến đấu" tại khu vực khác. Thời gian hoạt động của nhóm thường vào thời điểm đêm hôm khuya khoắt, khoảng từ 22h đêm đến 4h sáng hôm sau.

Sau khi vây bắt thành công Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can về các tội danh “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”. Trong đó, đối tượng cầm đầu Đặng Danh Bình cùng Đặng Danh Dương bị khởi tố về hai tội danh "Đánh bạc"" và Tổ chức đánh bạc"; đối tượng Trương Văn Dinh bị khởi tố về tội "Tổ chức đánh bạc".

Nhóm đối tượng bị bắt giữ

Nhóm 12 đối tượng bị khởi tố về tội danh "Đánh bạc" gồm Nguyễn Thị Thủy (SN 1973, trú tại xã Thạch Hạ, TP.Hà Tĩnh); Nguyễn Văn Hiệp (SN 1990), Nguyễn Thị Nhân (SN 1965), Lâm Thị Nga (SN 1979), Nguyễn Viết Hải (SN 1987, cùng trú xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà; Diệp Xuân Nho (SN 1964), Nguyễn Đức Quyền (SN 1978), Lê Văn Châu (SN 1968), Nguyễn Đình Vinh (SN 1994), Nguyễn Trọng Thể (SN 1986, cùng trú xã Bình An, huyện Lộc Hà; Võ Tá Việt (SN 1982), Phan Trọng Hoàng (SN 1987, cùng trú xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà).

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Tác giả: Q.M

Nguồn tin: giadinhonline.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP