Xã hội

Vào rừng lấy củi, một phụ nữ bị đàn ong tấn công

Vào rừng lấy củi, một phụ nữ ở huyện Quế Phong (Nghệ An) đã vô tình dẫm đạp vào tổ ong và bị đàn ong "tấn công" ngất xỉu, phải nhập viện nguy kịch.

Ngày 2/8, ông Lang Văn Thái, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, đơn vị vị tiếp nhận một bệnh nhân nữ nhập viện với triệu chứng bị phù nề toàn thân sau khi bị ong đốt.

Chị Tuyết bị đàn ong "tấn công" đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện Quế Phong.

Theo đó, vào chiều 1/8, chị Hà Thị Tuyết (SN 1969), trú tại bản Ná Phày, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong (Nghệ An) vào rừng đi lấy củi. Trong quá trình vào rừng, chị Tuyết đã vô tình dẫm phải một tổ ong lớn nằm dưới đất.

Theo chị Tuyết, sau khi giẫm vào tổ ong, bị động, hàng chục con ong từ trong tổ đã bay lên và lao vào người đốt khiến toàn thân chị bị sưng, đau và ngất xỉu sau đó.

Rất may sự việc ngay sau đó được người nhà chị Tuyết đã phát hiện và kịp thời đưa đến Trung tâm Y tế huyện Quế Phong cấp cứu trong tình trạng bị phù, sưng và rơi vào trạng thái lơ mơ, nôn ói.

Sau gần một ngày được các bác sĩ tích cực cấp cứu, chị Tuyết đã tỉnh táo và và đang dần hồi phục sức khỏe.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: antt.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP