Cuộc sống

Vào 3 khoảng thời gian này phụ nữ có "nhu cầu" lớn nhất, thích lắm nhưng ngại nói ra

Có nhiều ông chồng tuy yêu vợ nhưng tới giờ vẫn chưa biết trong 1 tháng, khi nào phụ nữ muốn quan hệ nhất?

Tình dục không có gì xấu, đó chính là bản năng của con người. Đặc biệt, trong bất kỳ mối quan hệ yêu thương nào, tình dục không chỉ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý mà còn là chất keo gắn kết tình cảm đôi lứa. Đó cũng là lúc cả hai ngầm trao đi thông điệp yêu thương thông qua việc ấy.

Vậy nhưng có nhiều ông chồng tuy yêu vợ nhưng tới giờ vẫn chưa biết trong 1 tháng, khi nào phụ nữ muốn quan hệ nhất? Tùy vào thể trạng, tâm sinh lý mà phụ nữ có những thời điểm trỗi dậy bản năng tình dục khác nhau. Nhưng nhìn chung 2 mốc thời gian sau là lúc chị em hừng hực khí thế “lâm trận”.

Hai tuần trước kỳ kinh

Kinh nguyệt là người bạn đồng hành rất thân thiết của các bạn nữ, chúng đến đồng hành cùng các bạn nữ mỗi tháng một lần. Chúng ta đều biết rằng các bạn nữ khi hành kinh thì nội tiết tố nữ estrogen trong cơ thể sẽ thay đổi đáng kể. Khi bạn nữ trước kỳ kinh 2 tuần thì estrogen sẽ tăng dần lên cao hơn bình thường rất nhiều, lúc này nhu cầu sinh lý của phụ nữ có thể sôi nổi hơn.

Vì vậy, nếu các bạn nam có thể hiểu được sự đều đặn của kinh nguyệt của phụ nữ thì cũng có thể nắm bắt được thời điểm tiết estrogen cao của phụ nữ để nắm bắt cơ hội giao hợp, có thể khiến cả hai cùng thỏa mãn hơn.

Một tuần sau kỳ kinh

Các bạn nữ khi hành kinh thì estrogen trong cơ thể sẽ giảm xuống đáng kể, lúc này nhu cầu sinh lý của phụ nữ tương đối yếu nhưng 1 tuần sau kỳ kinh thì estrogen sẽ đạt đỉnh nhỏ. Điều này là do hầu hết phụ nữ bước vào thời điểm rụng trứng.

Vì vậy, nam giới có thể nhớ quan hệ tình dục với bạn nữ sau khi hết kinh, điều này có thể khiến đôi bên thỏa mãn hơn, và một tuần sau khi hết kinh, cổ tử cung của bạn nữ cũng ở trạng thái đóng kín nếu bạn quan hệ vào thời điểm này, vừa tốt cho sức khỏe của chị em, vừa rất hữu ích và có thể ngăn ngừa các bệnh phụ khoa rất tốt.

Nhưng có một điều cần chú ý là nếu quan hệ vào thời điểm này thì phải thực hiện các biện pháp tránh thai, vì khả năng thụ thai trong thời kỳ rụng trứng là rất cao, nếu không may xảy ra tai nạn cũng sẽ ảnh hưởng không tốt đến cơ thể người phụ nữ.

Khi cãi vã ghen tuông

Ngoài ra, còn có một "thời điểm thích hợp nữa cho việc quan hệ chính là lúc cãi vã, ghen tuông. Bởi sau lúc ghen, phụ nữ luôn mong muốn được vỗ về và chiều chuộng. Giao hợp tình dục vào thời điểm này không chỉ giúp giải tỏa ham muốn của mà còn là giải pháp “làm hòa” hiệu quả.

Nhiều bác sĩ cho biết, quan hệ còn là phương tiện truyền tải suy nghĩ và tình cảm. Vì vậy khi cả hai mất bình tĩnh, bắt buộc tránh lớn tiếng và cãi vã qua lại. Thay vào đấy, hãy chọn cách nhẹ nhàng hơn để xoa dịu sự tức giận của bạn tình và giúp mối giao hợp trở nên gắn kết, thấu hiểu hơn.

Thực tế cho thấy, làm tình sau lúc cãi vã đem lại cảm xúc mới mẻ, tăng mức độ thỏa mãn và thăng hoa. Lúc này, nữ giới thường có xu hướng chống cự và tỏ vẻ rất khó chịu khi mới bắt đầu. Nhưng, bạn không buộc phải dừng lại mà bắt buộc khéo léo để đưa nàng “nhập cuộc”.

Nguồn tin: thoidaiplus.suckhoedoisong.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP