Thể thao

Văn Toản chấn thương, cơ hội đến với thủ môn Bùi Tiến Dũng?

Thủ môn Bùi Tiến Dũng nhiều khả năng sẽ bắt chính ở trận ra quân của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2020, khi Văn Toản bất ngờ dính chấn thương ở buổi tập mới đây.

Chiều nay (7/1), U23 Việt Nam có buổi tập thứ hai tại Buriram (Thái Lan) để chuẩn bị cho trận ra quân vòng chung kết U23 châu Á 2020 gặp U23 UAE. Ở buổi tập mới nhất này, thủ môn Văn Toản của CLB Hải Phòng, người thi đấu rất tốt ở SEA Games 30 bước vào sân tập với một chấn thương nhẹ ở ngón út và áp út bàn tay trái.

Nếu Văn Toản không thể vào sân, suất bắt chính của U23 Việt Nam trước UEA vào ngày 10/1 tời đây chắc chắn sẽ thuộc về thủ môn Bùi Tiến Dũng, tân binh của CLB TP.HCM. Tiến Dũng chính là người góp công lớn trong chiến tích giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018 cách đây hai năm tại Thường Châu, Trung Quốc.

Buổi tập chiều 7/1 diễn ra trong thời tiết nắng gắt, gây khó chịu cho các cầu thủ. U23 Việt Nam cũng như các đội tuyển khác đã hoàn thành giai đoạn thể lực và chuyển sang thời kỳ chuẩn bị chiến thuật cho giải đấu.

Trong những buổi tập gần đây, HLV Park Hang Seo thử nghiệm Trọng Hùng ở biên phải của tuyến dưới, thay vì đóng vai trò một cầu thủ tấn công lệch trái, thay thế cho Hồ Tấn Tài do anh bị treo giò trận đầu tiên.

Văn Toản chấn thương nhẹ trong buổi tập của U23 Việt Nam

Các trụ cột hàng thủ như Đình Trọng, Thanh Thịnh đã có sự hồi phục tốt và thể trạng ổn định để sẵn sàng tham dự VCK U23 châu Á 2020. Trận mở màn của U23 Việt Nam gặp U23 UAE tại VCK U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra vào 17h00 ngày 10/1 trên SVĐ Chang Arena (Buriram).

Vòng chung kết U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra tại Thái Lan từ ngày 8/1 đến ngày 26/1/2020. Đây là giải đấu sẽ chọn ra 3 đội bóng tham dự thế vận Tokyo 2020 vào tháng 6 năm sau, bởi vậy, cuộc cạnh tranh cho những tấm vé này sẽ là rất căng thẳng và quyết liệt.

Được biết, vòng bảng giải đấu diễn ra tại xứ chùa Vàng sẽ được tổ chức từ ngày 8/1 đến ngày 16/1/2020. Trong khi đó, các trận tứ kết được tổ chức trong hai ngày 18 và 19/1, vòng bán kết diễn ra vào ngày 22/1.

Trận tranh hạng ba diễn ra vào ngày 25/1 (Mùng 1 Tết Nguyên Đán) và trận chung kết được tổ chức vào ngày Chủ nhật 26/1/2020.

Vòng chung kết U23 châu Á gồm 4 bảng đấu, mỗi bảng có 4 đội thi đấu vòng tròn một lượt để tìm ra 2 đội nhất nhì giành quyền đi tiếp. Các đội tham dự giải đấu này trong năm 2020 bao gồm:

Bảng A: Thái Lan, Iraq, Ustralia, Bahraid

Bảng B: Qatar, Nhật Bản, Ả Rập, Siria

Bảng C: Uzbekistan, Hàn Quốc, Trung Quốc, IRan

Bảng D: Việt Nam, Triều Tiên, Jordan, UAE

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP