Thể thao

Văn Lâm, Trọng Hoàng và 3 sự trở lại đáng mong đợi trong năm 2022

Đặng Văn Lâm, Nguyễn Trọng Hoàng là 2 trong số 5 sự trở lại đáng mong đợi của bóng đá Việt Nam trong năm mới 2022. Các cầu thủ này đều không thể thi đấu thời gian qua.

Bóng đá Việt Nam có rất nhiều giải đấu quan trọng cần phải tham dự trong năm 2022. Với đội tuyển Việt Nam, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ đá nốt các trận ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, tham sự ASIAD 2022 và AFF Cup 2022.

Với cá nhân các cầu thủ thi đấu trong nước, họ còn chinh chiến tại V.League, Cúp Quốc gia và các giải đấu châu lục cùng với đội bóng chủ quản. Chưa kể, nếu nằm trong thành phần đủ điều kiện, các cầu thủ còn có thể tham dự SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam.

Năm 2022 hứa hẹn là một năm vô cùng sôi động của bóng đá Việt Nam. Vì vậy, người hâm mộ càng thêm trông đợi vào sự trở lại của 5 tuyển thủ.

1. Đặng Văn Lâm

Hồi tháng 9/2020, Đặng Văn Lâm dính chấn thương vai trong một buổi tập của CLB Cerezo Osaka. Anh buộc phải lên bàn mổ và dù đã phẫu thuật thành công, Văn Lâm vẫn phải ghỉ thi đấu 3-4 tháng. Điều này khiến Văn Lâm bỏ lỡ AFF Cup 2020 và phần lớn chặng đường đã qua của ĐT Việt Nam tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Văn Lâm đã trở lại tập luyện cùng Cerezo Osaka

Đây là nỗi tiếc nuối lớn đối với cá nhân Văn Lâm. Rất may là ĐT Việt Nam vẫn còn đó Nguyên Mạnh và Tấn Trường đứng trong khung gỗ.

Hiện tại, quá trình hồi phục của Văn Lâm diễn ra suôn sẻ. Thủ môn Việt kiều đã có thể tập luyện trở lại cùng Cerezo Osaka chuẩn bị cho mùa giải mới 2022. Người hâm mộ đang rất chờ đợi màn tái xuất của Văn Lâm bởi xét về đẳng cấp lẫn kinh nghiệm, Văn Lâm vẫn được đánh giá cao hơn 2 người đồng nghiệp kể trên.

Bản thân thủ thành mang 2 dòng máu Việt - Nga cũng rất háo hức được hội quân cùng ĐT Việt Nam.

2. Nguyễn Văn Toản

Một thủ môn khác cũng gặp chấn thương vai trong năm qua là Văn Toản. Giống như người đàn anh, thủ môn sinh năm 1999 phải trải qua ca phẫu thuật với một chấn thương hiếm gặp.

Lúc này, anh vẫn đang trong quá trình hồi phục. Dự kiến, thủ thành của Hải Phòng mất ít nhất 3 tháng để điều trị. Văn Toản đang chạy đua cùng thời gian để có thể kịp góp mặt ở những chiến dịch quan trọng trong năm tới như SEA Games 31 và VCK U23 châu Á 2022.

3. Đỗ Duy Mạnh

Duy Mạnh dính chấn thương vai trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 với Thái Lan. Anh phải rời sân bằng cáng trong sự lo lắng của người hâm mộ. May mắn thay, cầu thủ sinh năm 1996 chỉ bị trật khớp vai chứ không phải tiến hành phẫu thuật.

Duy Mạnh bị trật khớp vai tại AFF Cup 2020

Dự kiến, sau kì nghỉ Tết Nhâm Dần 2022, Duy Mạnh có thể tháo nẹp vai và tiến hành tập luyện. Anh sẽ sớm trở lại tập luyện cùng Hà Nội FC và tái xuất trong màu áo tuyển quốc gia.

4. Đoàn Văn Hậu

Suốt 2 năm qua, Đoàn Văn Hậu chưa thể thi đấu với đỉnh cao phong độ vì nỗi ám ảnh chấn thương Anh đã trải qua nhiều lần phẫu thuật khi chấn thương tái phát do vội vàng thi đấu trở lại.

Mới đây nhất, Văn Hậu phải sang Hàn Quốc để một lần nữa lên bàn mổ giải quyết dứt điểm tình hình. Quá trình hồi phục kéo dài khiến anh phải đón Tết Nhâm Dần 2022 nơi đất khách quê người. Dù vậy, tinhthần của cầu thủ sinh năm 1999 là vô cùng lạc quan. Anh cũng đang chạy đua với thời gian để có thể kịp góp mặt ở SEA Games 31 vào tháng 5 tới.

Văn Hậu là cầu thủ quan trọng của ĐT Việt Nam và HLV Park Hang Seo đang rất mong ngóng cậu học trò tái xuất.

5. Nguyễn Trọng Hoàng

Hồi tháng 9 vừa qua, Trọng Hoàng bị thoát vị đĩa đệm. Chấn thương này khiến anh phải tạm dừng quá trình tập luyện để tập trung chữa trị dứt điểm. Dù đã nghỉ thi đấu khá lâu song đến thời điểm này, người hâm mộ vẫn không biết chính xác thời điểm Trọng Hoàng có thể trở lại.

Trọng Hoàng đã vắng mặt trong thời gian dài

Thiếu vắng Trọng Hoàng là tổn thất không hề nhỏ đối với ĐT Việt Nam. Hy vọng rằng người hâm mộ sớm được chứng kiến trở lại những bước chạy của tiền vệ sinh năm 1989 trong năm 2022.

Vừa qua, Trọng Hoàng đã chia tay Viettel để trở lại khoác áo đội bóng quê hương SLNA. Người hâm mộ xứ Nghệ rất vui và nôn nóng được chứng kiến hậu vệ này cống hiến cho SLNA.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: bongda365.top

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP