Trong nước

Vaccine Pfizer do Mỹ viện trợ thêm Việt Nam đã về tới TP.HCM và Hà Nội

Hơn 770.000 liều vaccine Pfizer thuộc lô viện trợ thêm 1 triệu liều Mỹ tặng Việt Nam đã về tới TP.HCM và Hà Nội.

Ngày 26/8, GS.TS Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, 500.000 liều Pfizer trong 1 triệu liều tặng thêm cho Việt Nam được Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris công bố hôm 25/8 đã về tới TP.HCM vào tối cùng ngày.

Khoảng 270.000 liều thuộc lô viện trợ này cũng đến Hà Nội vào sáng nay (26/8).

Số vaccine còn lại sẽ về Hà Nội dự kiến lúc 23h ngày 27/8 từ Sân bay quốc tế Doha (Dubai, Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất).

Vaccine phòng COVID-19 Pfizer.

Ngày 25/8, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thông báo Mỹ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam 1 triệu liều vaccine Pfizer và sẽ chuyển đến Việt Nam trong 24 giờ tới. Bà Kamala Harris cho biết sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam tiếp cận vaccine nhanh hơn, trong đó có vaccine cho trẻ em. Đồng thời, hỗ trợ về trang thiết bị y tế, nâng cao năng lực y tế để ứng phó với những nguy cơ dịch bệnh khác về lâu dài.

Vaccine ngừa COVID-19 do Pfizer sản xuất là loại vaccine đầu tiên được Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ cấp phép đầy đủ hôm 23/8. Tại Việt Nam, vaccine Pfizer được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng khẩn cấp có điều kiện từ ngày 12/6.

Tác giả: MAI THÚY

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP