Thể thao

V-League "chát" lắm, HLV Miura có... nghĩ lại với Công Vinh?

Cuộc đua tới ngôi vô địch tưởng sẽ ngã ngũ ngay ở vòng 25, lại trở nên khốc liệt hơn bao giờ, khi cả Hà Nội, FLC Thanh Hóa và Quảng Nam có cùng 45 điểm. Và trong ngày trở lại Việt Nam, HLV Miura chứng kiến đội bóng ông chuẩn bị đàm phán dẫn dắt, CLB TPHCM để thua ngược sau khi đã dẫn đến 2 bàn. Một V-League "chát" thế, cựu thuyền trưởng tuyển Việt Nam có... nghĩ lại trước tấm lòng trò cũ Công Vinh nay đã lên sếp?

Khốc liệt chưa từng thấy...

V-League năm nay có thể không phải mùa bóng hay nhất mà người hâm mộ được thấy, nhưng khốc liệt ở cuộc đua tới ngôi vô địch thì đây là lần đầu tiên.

Chưa một mùa giải nào mà tới vòng đấu cuối cùng, chức vô địch vẫn còn bỏ ngỏ cho 3 đội bóng cùng số điểm và chỉ hơn nhau về thành tích đối đầu như những gì đang diễn ra.

Cuộc đua chức vô địch V-League vẫn chưa kết thúc sau chiến thắng của CLB Hà Nội trước Quảng Nam

Quảng Nam từ một đội bóng sáng cửa nhất, nhưng với thất bại trực tiếp trước CLB Hà Nội đã thất thế hơn rất nhiều. Và Thanh Hoá, tưởng chừng hết cơ hội lại một lần nữa sống lại hy vọng sau khi đánh bại “ngựa ô” Khánh Hoà trên sân nhà.

Thậm chí đội hiện đang dẫn đầu BXH là CLB Hà Nội dù đã có chiến thắng tối quan trọng trước đoàn quân xứ Quảng, nhưng chức vô địch vẫn còn rất xa với đội bóng của bầu Hiển, bởi đối thủ phía trước là Than.QN cũng đang quyết tâm ở lại top 4...

Với những gì đang diễn ra, nhiều khả năng chức vô địch sẽ chỉ được trao ở buổi lễ tổng kết của mùa giải, bởi từ giờ cho đến vòng đấu cuối diễn ra cuối tuần tới rất khó cho VPF có thể xoay kịp 3 phiên bản cúp vô địch để mang đến Cẩm Phả, Vinh hay Tam Kỳ...

... có làm ông Miura nghĩ lại?

Tưởng chừng ngày HLV Miura trở lại Việt Nam để đàm phán việc dẫn dắt CLB TPHCM cũng là ngày hạ màn sớm V-League, nếu đúng như râm ran trước đó rằng CLB Hà Nội “thả” cho Quảng Nam cán đích bằng một trận thua.

Nhưng đội quân của bầu Hiển đã cho thấy điều ngược lại. Họ đã chiến thắng, dù khó nhưng cuối cùng cũng giành được 3 điểm. Ngoài sự khốc liệt nói chung, thì cựu thuyền trưởng tuyển Việt Nam còn tận mắt thấy đội bóng ông chuẩn bị dẫn dắt, để thua ngược Than.QN 2-3 sau khi đã dẫn trước 2 bàn ngay tại sân nhà.

Chứng kiến những gì đang diễn ra liệu có khiến HLV Miura nghĩ lại?

Nhìn giải đấu như thế, cũng như thực trạng của đội bóng mình đang tiếp xúc, đàm phán hợp đồng có lẽ đủ để ông thầy người Nhật phải tính toán rất kỹ nếu như không muốn thêm một lần ra đi trong cay đắng như cách đã từng với tuyển Việt Nam.

Càng thấy rõ hơn khi tới thời điểm hiện tại, ít nhất đã có 3 HLV đã và sẽ phải rời ghế nóng sau khi mùa giải 2017 kết thúc vì duy nhất một lý do: Thành tích không tốt. Và 2/3 số cái tên đó đều được coi có chuyên môn tốt là HLV Lê Huỳnh Đức và ông Alain Fiard.

Ngoài ra, những HLV Trương Việt Hoàng hay ông thầy từng đoạt cúp C1 châu Âu Petrovic, rồi cả vị tướng lão làng Trần Bình Sự với tương lai "không chắc" cũng sẽ là những tấm gương dành cho HLV Miura phải suy nghĩ.

V-League như thế, liệu có làm ông Miura nghĩ lại hay không thì tính sau, nhưng chắc chắn một điều mùa giải này sẽ còn nhiều điều để nói khi kết thúc.

Tác giả: Mai Anh

Nguồn tin: Báo VietNamNet

  Từ khóa: HLV Miura ,V-League ,Công Vinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP