Trong tỉnh

Ứng viên 42 tuổi được bầu giữ chức Chủ tịch Nghệ An là ai?

Ông Thái Thanh Quý (SN 1976) nhận được 100% phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2017-2021.

Ông Thái Thanh Quý (áo đen) vừa được bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Sáng nay (1/10), tỉnh Nghệ An mở phiên họp bất thường kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 -2021. Trong kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh sẽ miễn nhiệm ông Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về hưu theo chế độ. Đồng thời, bầu bổ sung người thay thế đảm nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, sau khi công bố quyết định miễn nhiệm ông Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về nghỉ hưu theo chế độ, HĐND tỉnh Nghệ An đã công bố tờ trình giới thiệu ông Thái Thanh Quý - Trưởng ban Dân Vận tỉnh ủy vào danh sách bầu chức danh Chủ tịch.

86 đại biểu HĐND tham gia kỳ họp bỏ phiếu đồng ý để ông Quý giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Do không có ai tự đứng ra ứng cử và đề cử nên quá trình bầu chức danh diễn ra nhanh chóng. Ông Quý giành được 86/88 phiếu bầu từ các thành viên HĐND tỉnh (2 đại biểu vắng mặt). Từ kết quả này, HĐND tỉnh Nghệ An đã thống nhất trình kết quả bầu cử lần này lên Thủ tướng Chính phủ.

Ông Thái Thanh Quý sinh ngày 19/04/1976, tại xã Long Thành, huyện Yên Thành. Ông hiện là Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, kiêm Chủ tịch liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh.

Ông Thái Thanh Quý trưởng thành từ công tác Đoàn và phong trào thanh niên, đảm nhiệm chức vụ Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh giai đoạn 2003-2006. Tháng 10 năm 2010, ông Thái Thanh Quý trên cương vị Bí thư tỉnh đoàn Nghệ An được bầu vào tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Nghệ An khóa XVII (Nhiệm kỳ 2010 - 2015). Tháng 8/2012, ông Quý được điều động đến công tác tại huyện Nam Đàn, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí Thư Huyện ủy Nam Đàn, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Tháng 1/2016, tại Đại hội XII của Đảng, ông Thái Thanh Quý được bầu vào 1 trong số 20 ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Đến tháng 10/2016, ông Quý được điều động giữ chức Chánh văn phòng Tỉnh ủy nhưng chỉ đảm nhiệm chức danh này một năm. Ngày 9/9/2017, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ điều động, phân công đồng chí Thái Thanh Quý đến nhận công tác tại Ban Dân vận Tỉnh uỷ và giữ chức Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP