Trong tỉnh

Ứng phó với thiên tai, nông dân khẩn trương thu hoạch lúa hè thu

Ứng phó với mưa lũ, ngập lụt, bà con nông dân các địa phương hiện đang tích cực thu hoạch những diện tích lúa hè thu còn lại. Tính đến nay, Nghệ An đã thu hoạch được 30.000/58.000 ha lúa hè thu.

Thu hoạch lúa bằng máy nên đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: việt Hùng

Thời điểm này, trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu bà con nông dân ở đây đã tất bật ra đồng thu hoạch lúa sớm để chạy lụt.

Chị Nguyễn Thị Hương ở xóm 9, xã Quỳnh Hậu cho biết, gia đình có 4 sào lúa khang dân, hiện lúa chín khoảng độ 85% nhưng vẫn phải gặt để tránh mưa lụt.

Cùng đó, bà con các xã Quỳnh Hậu, Quỳnh Đôi, Quỳnh Yên, Quỳnh Hồng... đều xuống đồng thu hoạch lúa chạy lụt. Theo các hộ dân, vụ này cơ cấu giống lúa ngắn ngày, do thời tiết thất thường nên sâu bệnh phát sinh nhiều dẫn đến năng suất thường đạt thấp (chỉ từ 2-2,5 tạ/sào).

Bà con nông dân huyện Quỳnh Lưu khẩn trương thu hoạch lúa hè thu. Ảnh: Việt Hùng

Theo thống kê của Phòng NN&PTNT huyện Quỳnh Lưu, vụ hè thu - mùa năm 2018 huyện cơ cấu 7.600 ha lúa; tuy nhiên do đầu vụ nắng hạn nên mới chỉ hoàn thành 7.300 ha. Tính đến thời điểm này, toàn huyện thu hoạch khoảng 75% tổng diện tích lúa hè thu, tập trung các xã vùng nông giang.

Vụ hè thu năm nay, huyện Đô Lương sản xuất 7.300 ha lúa; những ngày này, bà con nông dân khẩn trương ra đồng thu hoạch để triển khai sản xuất vụ đông.

Tại xã Bắc Sơn, hiện bà con đã thu hoạch được hơn 60 ha trên tổng diện tích 197 ha. Các xã khác như: Đặng Sơn, Lưu Sơn, Nam Sơn, Thượng Sơn, Thuận Sơn… bà con nông dân cơ bản đã thu hoạch gần hết diện tích.

Bà con xã Bồi Sơn (Đô Lương) khẩn trương thu hoạch lúa hè thu. Ảnh: Ngọc Phương

Nhiều xã ở Đô Lương như: Quang Sơn, Hiến Sơn, Trù Sơn, Đại Sơn, Hồng Sơn, Lam Sơn… những năm trước thường triển khai gặt lúa sớm để tránh mưa lụt. Nhưng hiện nay, tiến độ gặt các địa phương này đang chậm lại do nhiều diện tích lúa trước đó đã bị ngập lụt, khiến thời gian sinh trưởng kéo dài, giai đoạn này lúa đang vào thời kỳ chắc xanh. Theo số liệu của Phòng nông nghiệp huyện, số diện tích này ước tính 1.700 ha.

Theo kế hoạch, trên những diện tích đã gặt xong bà con nông dân sẽ khẩn trương triển khai sản xuất vụ đông. Toàn huyện Đô Lương phấn đấu gieo trồng 3.287 ha vụ đông, trong đó cây ngô 1.758 ha, khoai lang 277 ha, lạc 156 ha, rau đậu các loại 734 ha, cá vụ 3 428 ha. Phấn đấu gieo trồng cây vụ đông xong trước ngày 20/10, riêng cây lạc gieo xong trước 10/9, bí xanh trước 30/9...

Huyện Nam Đàn hiện nay bà con cũng đang tích cực ra đồng thu hoạch lúa hè thu. Theo phòng Nông nghiệp huyện, đến thời điểm này các xã đã thu hoạch được khoảng 70% diện tích lúa hè thu; 30% diện tích lúa hè thu còn lại nằm rải rác ở các xã; Dự kiến đến 15/9 Nam Đàn kết thúc thu hoạch lúa hè thu.

Đưa cơ giới vào thu hoạch lúa hè thu trên địa bàn huyện Đô Lương. Ảnh: Ngọc Phương

Theo số liệu của Chi cục Trồng trọt - BVTV, tính đến 10/9, toàn tỉnh đã thu hoạch được 30.000/58.000 ha lúa hè thu. Một số địa phương đã thu hoạch được nhiều diện tích như: Yên Thành 10.000 ha, Diễn Châu 8.000 ha, Quỳnh Lưu 3.000 ha, Thanh Chương 2.000 ha...

Thời tiết đang thuận lợi, bà con nông dân tích cực ra đồng thu hoạch lúa tránh mưa lũ trong thời gian tới. Tuy nhiên, hiện còn một số diện tích lúa bị ảnh hưởng do ngập nước trong cơn bão số 3 nên dự kiến đến ngày 20/9, Nghệ An mới kết thúc thu hoạch lúa hè thu./.

Tác giả: Nhóm P.V

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP