Thể thao

UAE chỉ bán hơn 250 vé cho CĐV Việt Nam

Với số lượng ít ỏi, nên vé dành cho cổ động viên Việt Nam nhanh chóng "cháy" sau vài giờ mở bán trước trận gặp UAE.

Sáng 13/6, khoảng 2.531 vé xem trận "chung kết bảng G" giữa chủ nhà UAE và Việt Nam đã được bán hết. Trong số này, CĐV Việt Nam có thể mua 253 vé ở khu J trên sân Zabeel.

"Vé xem trận Việt Nam hết sạch. Họ bán cho mình mỗi khu J có chút xíu, còn lại của CĐV UAE", Tường Vi, một tiếp viên hàng không đang làm việc ở Dubai, nói với Zing.

Số lượng CĐV Việt Nam ở trận gặp UAE sẽ chỉ có khoảng 250 người. Ảnh: Quang Thịnh.

Thông báo trước đó của nước chủ nhà cho biết họ bán 30% ghế ngồi với sức chứa của sân. Sân Zabeel có 8.439 chỗ, 30% tức là khoảng 2.531 ghế, 10% của số này dành cho CĐV đội khách.

Tức là 90% tổng số ghế sẽ được ưu tiên cho CĐV UAE trong các trận gặp Indonesia, Malaysia, Thái Lan và tất nhiên là cả Việt Nam. CĐV Việt Nam có khoảng 250 vé ở khu vực của đội khách.

Số lượng ghế cho CĐV UAE ước tính có khoảng 2.277 người. Ở các trận đấu trước, CĐV Việt Nam luôn áp đảo so với Indonesia và Malaysia.

Do giá vé rẻ, chỉ 25 AED (khoảng 156.000 đồng), trong khi người mua nhiều, nên vé đã bán hết rất nhanh qua cổng thanh toán trực tuyến.

Trận đấu giữa UAE với Việt Nam diễn ra lúc 23h45 (giờ Hà Nội) sẽ phân định ngôi đầu bảng G. Thầy trò ông Park Hang-seo có cơ hội lớn lần đầu tiên vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Tác giả: Quang Thịnh

Nguồn tin: zingnews.vn

  Từ khóa: UAE ,bán vé ,CĐV ,Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP