Thể thao

U23 Triều Tiên mạnh ra sao mà thầy Park phải dè chừng?

U23 Triều Tiên là một trong những ẩn số của giải năm nay, hứa hẹn sẽ gây nhiều khó dễ cho U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam sẽ cùng bảng D với U23 Triều Tiên, U23 Jordan và U23 UAE ở vòng chung kết U23 châu Á 2020. Một bảng đấu vừa sức và tương đối thuận lợi để các học trò của HLV Park Hang Seo toan tính cho giải đấu mà toàn đội đang là đương kim á quân.

Trong số các đối thủ ở bảng D, U23 Triều Tiên là đối thủ đáng để dừ chừng. Đây là đội bóng thường xuyên góp mặt ở 3 kỳ VCK U23 châu Á được tổ chức trước đó.

Tuy vậy, thành tích thầy trò HLV Ju Song-il là không tốt, trong hai năm 2013 và 2018, họ đều bị loại ở vòng bảng. Thành tích tốt nhất trong những năm gần đây của họ là giành vé vào tứ kết và dừng bước trước U23 Qatar vào năm 2016. Trong ba lần tham dự, U23 Triều Tiên góp mặt ở 10 trận đấu. Họ thắng hai trận, hòa 4 và thua 4.

Trong hai chiến thắng có được, Triều Tiên từng hạ U23 Thái Lan 1-0 ở VCK U23 châu Á 2018. Ở 10 trận đấu đó, Triều Tiên ghi 12 bàn, để thủng lưới 14 bàn.

U23 Triều Tiên là một ẩn số ở bảng D.

Ở những đấu trường lớn hơn, đội U23 Triều Tiên còn là gương mặt thường xuyên của Đại hội Thể thao châu Á, thành tích của họ cũng thuộc loại đáng gờm. Trong 5 lần tham dự, họ 1 lần lọt tới trận chung kết Asiad vào năm 2014, và 4 lần dừng chân ở tứ kết.

Hiện tại, phong độ của thầy trò HLV Ju Song-il cũng là rất tốt. Ở vòng loại U23 châu Á 2020, U23 Triều Tiên nằm bảng G cùng U23 Singapore, U23 Hồng Kông và U23 Mông Cổ. Triều Tiên đã xuất sắc đánh bại chủ nhà Mông Cổ với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng của Jong Kum-song. Sau đó, họ hòa U23 Singapore 1-1 và đánh bại U23 Hồng Kông 2-0 ở lượt trận cuối cùng với tỷ số 2-0 để đứng đầu bảng với 7 điểm.

Thành phần của U23 Triều Tiên góp mặt ở vòng loại U23 châu Á 2020 chủ yếu thi đấu trong nước. Cách đây 1 năm, khi giải đấu được tổ chức ở Trung Quốc, họ có gương mặt đáng chú ý là tiền đạo Choe Song-hyok, cầu thủ khoác áo CLB Perugia, chơi ở Serie B tại Italy thời điểm đó. Tuy nhiên, ở vòng loại vừa rồi, tiền đạo sinh năm 1998 này không được triệu tập.

U23 Triều Tiên (Áo đỏ) hứa hẹn sẽ gây nhiều khó dễ cho U23 Việt Nam.

U23 Triều Tiên là một đối thủ mà thầy trò HLV Park Hang Seo tuyệt đối không được xem nhẹ. Với những thành tích đã thể hiện, đội bóng Đông Á hứa hẹn sẽ gây nhiều khó dễ cho U23 Việt Nam. Nên nhớ, chúng ta chưa bao giờ gặp Triều Tiên dưới thời thầy Park, chính vì vậy, mọi kinh nghiệm đối đầu cũng có thể coi là bằng không.

U23 Triều Tiên sẽ chạm trán U23 Việt Nam ở lượt trận thứ 3 của bảng D VCK U23 châu Á 2020. Giải đấu sẽ được diễn ra từ 8-26/1/2020.

Tác giả: Thái Việt

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP