Trong tỉnh

Tuyết rơi ở biên giới xứ Nghệ

Trong 2 ngày qua, khu vực biên giới ở xã Mường Ải (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đã xuất hiện băng giá và tuyết rơi nhẹ trên các cánh rừng.

Khoảng 7h ngày 13/1, trong lúc đi tuần tra quanh Mốc 416 thuộc bản Ải Khe (xã Mường Ải), lực lượng tuần tra Đồn Biên phòng Mường Ải đã phát hiện có rất nhiều tuyết rơi trên rừng. Phía trên cao, các ngọn cây lớn vẫn đang bị đóng 1 lớp băng dày vài centimet.

Theo lãnh đạo Đồn Biên phòng Mường Ải, nhiều ngày qua khu vực này nhiệt độ xuống rất thấp dưới 0 độ C. Trong ngày 12/1, nơi đây xuất hiện băng và đến ngày 13/1 thì xuất hiện tuyết. Việc băng tuyết xuất hiện đã khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Công việc tuần tra kiểm soát khu vực biên giới cũng khó khăn hơn.

"Những ngày qua thời tiết ở huyện Kỳ Sơn nói chung, địa bàn xã biên giới Mường Ải nói riêng xuống rất thấp, nhiệt độ dao động từ 2-8 độ. Ở xã biên giới Mường Ải nhất là các khu vực Mốc quốc giới 416, 417, 418 về đêm nhiệt độ xuống -2 đến -4 độ C", Trung tá Phan Văn Hưng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Mường Ải chia sẻ với PV Dân trí.

Một số hình ảnh băng giá, tuyết rơi ở biên giới xứ Nghệ do các chiến sĩ biên phòng gửi về:

Sáng 13/1, rừng cây "bạc đầu" vì tuyết bám.

Băng đóng dày trên cây cối, đồ vật.

Sáng 13/1, Trung tá Phan Văn Hưng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Mường Ải trực tiếp đi tuần tra cùng đồng đội và ghi nhận tuyết rơi trong rừng.

Tuyết rơi bám trên lá cây.

Thời điểm 7h sáng 13/1, tại khu vực xung quanh Mốc 416, bản Ải Khe, xã Mường Ải có tuyết phủ.

Tác giả: Nguyễn Phê

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP