Thể thao

Tuyển Việt Nam tan giấc mộng World Cup 2022

FIFA quyết định không nâng số đội tham dự World Cup 2022 từ 32 đội lên 48 đội, châu Á vẫn chỉ có 4 hoặc 5 suất tham dự.

Ý tưởng mở rộng quy mô World Cup 2022 từ 32 đội lên thành 48 đội được nhắc đến từ đầu năm 2019. FIFA đã đề xuất với nước chủ nhà Qatar để cân nhắc các phương án nhưng không có cách nào khả thi. Trong cuộc họp mới nhất, FIFA quyết định giữ nguyên thể thức của World Cup 2022 như ban đầu.

"Sau một quá trình tham vấn kỹ lưỡng và toàn diện với sự tham gia của tất cả các bên liên quan, dựa trên tình hình hiện tại, đề xuất (World Cup 2022 có 48 đội) sẽ không được thực hiện vào lúc này", FIFA thông báo trên trang chủ.

World Cup giữ nguyên thể thức 32 đội năm 2022.

Trong số các phương án mở rộng World Cup ngay từ năm 2022, FIFA đã tính đến việc trao thêm quyền đăng cai cho các nước lân cận, giống như việc Hàn Quốc và Nhật Bản đồng tổ chức giải đấu năm 2002. Ngoài ra, Qatar cũng đề xuất LĐBĐ thế giới hạ thấp một số tiêu chuẩn về công tác tổ chức để đáp ứng quy mô 48 đội.

Sau khi phân tích tình hình, FIFA và Qatar đưa ra kết luận rằng sự chuẩn bị của các bên cho World Cup 2022 đã đi đến giai đoạn cuối, đồng thời việc đánh giá chi tiết về năng lực hậu cần của nước chủ nhà vẫn chưa đầy đủ. Trong khi đó hạn chót để đưa ra quyết định về thể thức giải đấu là tháng 6, do vậy việc nâng số đội dự World Cup lên thành 48 đội sẽ phải lùi tới sau năm 2022.

"World Cup 2022 sẽ giữ nguyên thể thức ban đầu với 32 đội, không có đề xuất nào được thông qua ở kỳ họp tiếp theo của FIFA ngày 5/6", FIFA kết luận.

Theo thể thức hiện tại của World Cup, châu Á có 4 suất vào thẳng vòng bảng và 1 suất tham dự trận play-off liên khu vực. Nếu World Cup có 48 đội, châu Á có thể được trao tới 8 suất.

Với thực lực hiện nay, tuyển Việt Nam chắc chắn chưa thể cạnh tranh cho 1 vé dự World Cup 2022.

Tác giả: TIỂU CƯỜNG

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP