Thể thao

Tuyển nữ Việt Nam được thưởng nóng 1,3 tỷ đồng

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng tuyển nữ Việt Nam 800 triệu đồng sau thành tích đánh bại Myanmar ở bán kết SEA Games 31 tối 18/5.

Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung nhận thêm 200 triệu đồng từ UBND tỉnh Quảng Ninh. Một doanh nghiệp hứa tặng đội tuyển 300 triệu đồng. Tổng cộng, tuyển Việt Nam được thưởng 1,3 tỷ đồng cho thành tích vào chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 31.

Quyền chủ tịch VFF, ông Trần Quốc Tuấn, thay mặt liên đoàn biểu dương màn trình diễn của tuyển nữ Việt Nam tại bán kết SEA Games 31. Ông Tuấn nhắn cả đội giữ tập trung để hoàn thành mục tiêu bảo vệ tấm HCV môn bóng đá nữ.

Tuyển nữ Việt Nam khẳng định vị thế nhà đương kim vô địch. Ảnh: Hoàng Hà.

Trước đó, tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng 700 triệu đồng khi đánh bại Philippines 2-1 ở trận ra quân, vòng bảng SEA Games. Tuyển Việt Nam tiếp tục thắng Campuchia để giành suất vào bán kết.

Đội trưởng Huỳnh Như ghi bàn thắng duy nhất giúp tuyển nữ Việt Nam thắng 1-0 khi chạm trán Myanmar tại bán kết. Trước đó, Thái Lan thắng Philippines để chờ thầy trò HLV Mai Đức Chung ở trận tranh HCV.

Tuyển Việt Nam từng thắng Thái Lan 1-0 và giành HCV ở SEA Games 30. Khi đó, 2 đội hòa 0-0 sau 90 phút. Phạm Hải Yến ghi bàn thắng "vàng" ở phút 91, giúp tuyển Việt Nam bảo vệ ngôi hậu.

Trong 5 kỳ SEA Games gần nhất, HCV môn bóng đá nữ là cuộc cạnh tranh giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. Thái Lan từng thắng Việt Nam 2-0 ở chung kết SEA Games 26. Sau đó, các cô gái tuyển Việt Nam đòi nợ trên chấm 11 m.

Tại SEA Games 28, tuyển nữ Việt Nam thua Thái Lan 1-2 ở chung kết. Hai kỳ gần nhất, tuyển nữ Việt Nam đều hạ đối thủ để giành HCV.

Tác giả: Đỗ Hải - Viết Tuệ

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP