Thể thao

Tuyển Nhật Bản ‘trả giá’ sau trận hòa Việt Nam

Nhật Bản đánh mất vị thế số 1 châu Á trên bảng xếp hạng FIFA sau trận hòa Việt Nam 1-1 ở lượt cuối vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Nguyên Mạnh nhiều lần cứu thua cho Việt Nam trước chủ nhà Nhật Bản.

Trước khi tiếp Việt Nam trên sân Saitama chiều 29/3, Nhật Bản đứng đầu châu Á với 1560,82 điểm, còn Iran đứng thứ hai với 1.559,19 điểm. Tất nhiên, Nhật Bản sẽ tiếp tục vị trí số 1 châu lục và số 21 thế giới nếu thắng Việt Nam.

Thực tế, đội bóng xứ sở mặt trời mặt chỉ có được kết quả hòa 1-1 khi tiếp ‘Rồng vàng’ khiến họ bị trừ đi 7,37 điểm, rơi xuống vị trí thứ hai châu Á và thứ 22 FIFA - vị trí số 1 được trao cho Iran, đội thắng Liban 2-0 ở lượt cuối.

Cầu thủ Nhật Bản thất vọng khi chỉ hoà Việt Nam ở lượt cuối.

Thanh Bình đánh đầu mở tỉ số cho Việt Nam ở phút 19 sau tình huống đá phạt góc của Công Phượng nhưng Nhật Bản gỡ hòa ở phút 54 do công của trung vệ Maya Yoshida - đây là lần đầu tiên Việt Nam không thua khi đối đầu với đội tuyển Nhật Bản.

Cầu thủ Việt Nam mừng bàn thắng của Thanh Bình vào lưới Nhật Bản.

Việt Nam được cộng số điểm mà chính Nhật Bản bị trừ đi (7,37 điểm) do đó đang có 1.215,38 điểm - đứng thứ 96 thế giới, tăng hai bậc so với bảng FIFA tháng 2/2022. Đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo vì thế tiếp tục vị trí số 1 Đông Nam Á và 16 châu Á.

Việt Nam đã rơi khỏi top 100 trên bảng xếp hạng FIFA nếu thua Nhật Bản ở lượt cuối bảng B vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

‘Rồng vàng’ từng rơi xuống 102 FIFA sau khi thua Australia hôm 27/1 nhưng đã trở lại top 100 sau trận thắng Trung Quốc hôm 1/2.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP