Thế giới

Tướng Mỹ thoát chết trong vụ ám sát của Taliban

Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Afghanistan thoát âm mưu ám sát của Taliban, nhưng tướng cảnh sát cấp cao Afghanistan thiệt mạng.

Tướng Miller trong một sự kiện tại Afghanistan năm 2017. Ảnh: AFP.

"Mục tiêu là tướng Scott Miller và tướng Abdul Raziq", AFP dẫn lời Zabihullah Mujahid, phát ngôn viên phiến quân Taliban tại Afghanistan, tuyên bố sau vụ ám sát nhằm vào các quan chức quân sự Mỹ và Afghanistan tại thành phố miền nam Kandahar hôm 18/10.

Một vệ sĩ đã nổ súng trong cuộc họp giữa các tướng lĩnh cấp cao hai nước, khiến tướng Abdul Raziq, cảnh sát trưởng Kandahar, và giám đốc tình báo thành phố thiệt mạng. Thống đốc tỉnh Kandahar và ba người Mỹ bị thương nặng, nhưng tướng Miller thoát nạn mà không bị thương. Sát thủ bị tiêu diệt trong cuộc đấu súng sau đó.

Lầu Năm Góc bác bỏ tuyên bố của Taliban, cho rằng tướng Miller, tư lệnh lực lượng Mỹ tại Afghanistan, không phải mục tiêu chính của vụ ám sát.

Tướng Raziq (đứng), người thiệt mạng trong vụ ám sát. Ảnh: BBC.

"Sát thủ nổ súng khi các quan chức tỉnh và cảnh sát trưởng đang cùng các vị khách nước ngoài đi ra trực thăng. Dường như tướng Miller đã thoát hiểm nhờ mặc áo chống đạn", chủ tịch hội đồng tỉnh Kandahar Jan Khakrezwal phát biểu.

Đây là lần đầu tiên tướng chỉ huy lực lượng Mỹ tại Afghanistan bị ám sát hụt kể từ khi Mỹ can thiệp quân sự vào Afghanistan năm 2001.

Vị trí tỉnh Kandahar của Afghanistan. Đồ họa: BBC.


Tác giả: Vũ Anh

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP