Xã hội

Tường bao khu nghỉ dưỡng khoáng nóng đổ sập, đè 2 công nhân thiệt mạng

Vụ tai nạn lao động xảy ra khi tường bao khu biệt thự Zone 3 thuộc khu nghỉ dưỡng khoáng nóng Quang Hanh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh bị đổ sập khiến hai công nhân quê huyện Thường Tín, Hà Nội thiệt mạng.

Hiện trường vụ tai nạn lao động khiến 2 công nhân thiệt mạng

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online trưa 7-11, ông Nguyễn Minh Tuấn - bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND phường Quang Hanh - cho biết cơ quan chức năng vừa bàn giao thi thể 2 công nhân cho người thân lo mai táng sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết.

Vào ngày 6-11, tại khu nghỉ dưỡng khoáng nóng Quang Hanh, TP Cẩm Phả xảy ra vụ tai nạn lao động khiến công nhân Phạm Minh T. (38 tuổi) và Trịnh Tiến T. (19 tuổi, cùng quê xã Văn Tự, huyện Thường Tín, TP Hà Nội) bị thương. Dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng cả 2 đã qua đời sau đó do vết thương quá nặng.

Theo thông tin ban đầu, trong lúc đang làm việc thì tường bao khu biệt thự Zone 3 tại khu nghỉ dưỡng (do Công ty TNHH Mặt Trời Cẩm Phả làm chủ đầu tư) bất ngờ bị đổ sụp, đè lên người hai công nhân nói trên. Khu vực dự án xảy ra tai nạn lao động do nhà thầu là Công ty CP kỹ thuật Bình Sơn thi công.

Theo một số công nhân làm việc tại công trình, trước đó đơn vị thi công có cho máy xúc đào rãnh để lắp đặt hệ thống điện, nước ngầm sát chân tường bao với độ sâu 1,5 - 1,6m.

Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trước khi bàn giao thi thể cho người nhà các nạn nhân.

Tác giả: Tiến Thắng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP