Trong tỉnh

Tuổi trẻ Nghệ An “đội mưa” nạo vét kênh mương sau lũ

Sáng 22/10, hàng trăm đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn hai huyện Hưng Nguyên, Yên Thành (Nghệ An) đồng loạt ra quân nạo vét các tuyến kênh mương nội đồng, khai thông dòng chảy tránh tình trạng ngập úng do mưa lũ.

Sáng 22/10, hàng trăm đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn hai huyện Hưng Nguyên, Yên Thành (Nghệ An) đồng loạt ra quân nạo vét các tuyến kênh mương nội đồng, khai thông dòng chảy tránh tình trạng ngập úng do mưa lũ.

Theo đó, do ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới nên địa bàn hai huyện Hưng Nguyên, Yên Thành xảy ra mưa lớn gây lũ lụt trên diện rộng. Để giúp người dân khắc phục hậu quả sau lũ cũng như chào mừng thành công của Đại hội Tỉnh đoàn, hàng trăm đoàn viên, thanh niên của hai huyện đã đồng loạt ra quân.

Hơn 300 ĐVTN huyện Hưng Nguyên đội mưa nạo vét kênh mương, khai thông dòng chảy, tránh tình trạng ngập úng sau lũ.

Tại huyện Hưng Nguyên, hơn 300 ĐVTN đã tham gia nạo vét các tuyến kênh mương nội đồng. Mặc dù thời tiết mưa gió nhưng các ĐVTN vẫn “đội mưa” tích cực làm việc.

Chỉ trong một buổi sáng, huyện đoàn Hưng Nguyên đã hoàn thành khối lượng đào đắp hơn 1.000m kênh T16. Đây là tuyến kênh tưới tiêu quan trọng của huyện Hưng Nguyên, công trình hoàn thành sẽ đảm bảo tiêu úng trong mùa mưa bão năm nay.

Tại huyện Yên Thành, hàng trăm ĐVTN của đoàn xã Hợp Thành, Đoàn trường THPT Phan Đăng Lưu cùng với người dân tổ chức nạo vét kênh mương trên địa bàn.

Tuổi trẻ huyện Yên Thành cùng với người dân nạo vét kênh mương trên địa bàn.


Đây là một trong những hoạt động thiết thực và chủ đạo mà tuổi trẻ Nghệ An thực hiện trong tháng 10.
Ngoài ra, để động viên các hoàn cảnh gia đình khó khăn bị thiệt hại sau lũ, Tỉnh đoàn Nghệ An còn thăm hỏi, trao quà ở các huyện Hưng Nguyên, Thanh Chương, Diễn Châu.

Tác giả: CẢNH HUỆ

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP