Trong tỉnh

Tuổi trẻ Nghệ An chung tay, góp sức phòng cháy chữa cháy rừng

Lực lượng đoàn viên, thanh niên sẽ làm nòng cốt trực tiếp tham gia các hoạt động bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo vệ "lá phổi xanh" quê hương.

Sáng 7/5, tại huyện Nghi Lộc, Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Nghệ An tổ chức Lễ ra quân phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2022. (Ảnh: TH)

Phát biểu tại lễ ra quân, anh Lê Văn Lương – Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An nhấn mạnh: “Bảo vệ rừng là bảo vệ chính sự sống của chúng ta, phòng chống cháy rừng là trách nhiệm của toàn xã hội; đồng thời kêu gọi lực lượng đoàn viên, thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích, tình nguyện, tham gia hành động và thực hiện thường xuyên, đảm bảo an toàn, có hiệu quả các hoạt động giữ gìn, bảo vệ môi trường rừng, phòng chống cháy rừng; từng bước góp phần đưa quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh”.

Sau lễ ra quân, hơn 300 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện Nghi Lộc đã ra quân phát quang, dọn sạch gần 4km đường băng cản lửa tại khu vực rừng xã Nghi Quang.

Lực lượng thanh niên, dân quân tự vệ hăng hái tham gia

Thời gian tới, bên cạnh công tác tuyên truyền, chủ động tham gia bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, Tỉnh đoàn Nghệ An cũng chỉ đạo thành lập và duy trì hiệu quả các đội “Thanh niên xung kích”, “Thanh niên tình nguyện” tại các địa phương có rừng để tham gia các hoạt động bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng.

Nghệ An có diện tích rừng lớn nhất cả nước với trên 1.160.000 ha rừng. Trong những năm qua, trên địa bàn xảy ra nhiều vụ cháy rừng gây thiệt hại nặng nề. Từ đầu năm 2022 đến nay cũng đã xảy ra 2 vụ cháy rừng và được các lực lượng xử lý kịp thời.

Tác giả: Thu Hiền

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP