Kinh tế

Từng vướng vòng lao lý, các đại gia Việt giờ ra sao?

Từng vướng vòng lao lý nhưng sau khi ra tù, các đại gia Việt không ngừng nỗ lực làm lại cuộc đời và sở hữu khối tài sản đáng mơ ước.

Từng có 6 năm ngồi tù nhưng hiện nay, "vua cá tra" Dương Ngọc Minh đã trở thành đại gia thủy sản với khối tài sản ước tính 252 tỷ đồng. Ảnh: Dân Việt

Năm 2003, sau khi ra tù, thay vì chấp nhận lời mời phụ việc cho một số người quen, ông Dương Ngọc Minh quyết định từ chối và quyết tâm trở về nghề cũ, kinh doanh thủy sản. Ảnh: Vietnamnet

Ông vay mượn vốn rồi thành lập CTCP Hùng Vương - Thủy sản Hùng Vương, tiếp tục giữ cái tên Hùng Vương đã gắn bó với mình từ thuở ban đầu. Ảnh: Dân Việt

Tuy nhiên, thay vì lựa chọn mặt hàng tôm, ông lại chuyển hướng với sản phẩm chủ lực mới là cá tra. Ảnh: Baodautu

Với tài quản lý và sự nhanh nhạy trong nắm bắt thị trường, ông đã đưa Công ty cổ phần Hùng Vương trở thành một trong những doanh nghiệp lớn nhất ngành thủy sản Việt Nam. Ảnh: Dân Việt

Ông Bùi Xuân Hải (Hải đồ cổ) cũng là một đại gia nổi tiếng với quá khứ 4 lần vào tù. Ảnh: Nlđ

Vào tù 4 lần, gia sản mất trắng, nợ như chúa chổm nhưng đại gia đất cảng một thời vẫn sôi sục ý chí làm giàu với những sáng kiến đầy táo bạo. Ảnh: Internet

Giờ đây, khi đã ngoài 70 tuổi, Hải đồ cổ vẫn miệt mài với công nghệ kỹ thuật cao - vẽ vàng lên sứ. Nhờ sử dụng công nghệ kỹ thuật cao, những sản phẩm của ông được nhiều đối tác nước ngoài khen ngợi. Ảnh: Internet

Từng 2 lần xộ khám nhưng đại gia Lê Ân vẫn quyết chí làm giàu sau khi ra tù. Ảnh: Internet

Đại gia Lê Ân hiện là Chủ tịch HĐQT công ty TNHH MTV Lê Hoàng và sở hữu 1 khu du lịch tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Internet

Ông cho biết, công việc kinh doanh hiện rất thuận lợi với số vốn hàng ngàn tỷ đồng. Ảnh: Zing

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: Tri thức & Cuộc sống

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP