Trong tỉnh

Tự ý sửa chữa di tích cầu phao Bến Thủy, lấn sông Lam 42m

Mặc dù chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép nhưng Công ty CP Sài Gòn - Trung Đô Vinh vẫn tự ý cải tạo di tích lịch sử nằm bên ngoài dự án.

Dự án Khu biệt thự cao cấp, khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi giải trí tại phường Trung Đô và phường Bến Thủy (TP Vinh, Nghệ An) do Công ty CP Sài Gòn - Trung Đô Vinh làm chủ đầu tư nằm giữa 2 cầu Bến Thủy 1 và 2.

Được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt vào tháng 9/2008, đến nay dự án có 3 lần điều chỉnh quy hoạch vào các năm 2009, 2010 và năm 2018. Dự mở rộng TP Vinh ra hướng sông Lam giáp ranh 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Dự án khu biệt thự cao cấp, khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi giải trí tại phường Trung Đô và phường Bến Thủy (TP Vinh)

Toàn cảnh dự án khi nhìn từ cầu Bến Thủy

Với diện tích quy hoạch xây dựng gần 13,4 ha, dự án có quy mô dân số khoảng 1.120 người, bao gồm các khu nhà ở thấp tầng với 144 lô, nhà biệt thự 113 lô, nhà ở liền kề kết hợp thương mại 31 lô, khu du lịch thương mại, khách sạn và các dịch vụ liên quan...

Theo quan sát của PV, dự án hiện nay đang được Công ty CP Sài Gòn - Trung Đô Vinh san lấp nền, hoàn thiện các cơ sở hạ tầng như đường sá, mương thoát nước, trồng cây xanh, làm đường đi bộ ven sông Lam.

Đi trên cầu Bến Thủy có thể dễ dàng nhìn thấy 1 cây cầu nhô ra từ dự án đang thi công. Cầu dài khoảng 42m, rộng 4m được chủ đầu tư cho lát gạch men, dựng 2 hàng lan can bằng sắt cùng 10 cột đèn chiếu sáng.

Toàn cảnh di tích lịch sử mố cầu phao Bến Thủy bị chủ đầu tư dự án lợi dụng cải tạo nằm ngoài dự án khu biệt thự, khách sạn cao cấp chưa bị cơ quan chức năng Nghệ An xử lý

Được biết, cây cầu này được chủ đầu tư cải tạo, xây dựng trên 4 mố cầu phao Bến Thủy cũ.

Điều đáng nói, mặc dù chưa được Nhà nước xếp hạng nhưng mố cầu phao Bến Thủy vẫn được xem là di tích lịch sử quan trọng, chứng kiến nhiều thăng trầm của lịch sử diễn ra tại đây.

Ông Nguyễn Xuân Huân - Chủ tịch UBND phường Trung Đô (TP Vinh, Nghệ An) cho biết, câu cầu này được Công ty CP Sài Gòn - Trung Đô Vinh tu sửa lại, dựng thành lan can từ mố cầu phao Bến Thủy cũ.

Ông Huân khẳng định UBND phường không hề cấp phép cũng như bàn giao cho chủ đầu tư tu sửa cây cầu này.

Phía bên trong, máy móc đang san lấp nền và hoàn thiện các cơ sở hạ tầng

Ông Nguyễn Hồng Sơn - Trưởng phòng Quản lý kiến trúc quy hoạch xây dựng & Phát triển đô thị, Sở Xây dựng Nghệ An) quả quyết, cây cầu mà Công ty CP Sài Gòn - Trung Đô Vinh xây dựng nằm ngoài quy hoạch được cấp phép của dự án.

“Sau khi hoàn thiện cơ sở hạ tầng như đường sá, công viên, cây xanh…bao gồm cả cây cầu này chủ đầu tư phải bàn giao lại cho chính quyền địa phương quản lý” ông Sơn nói.

Trưởng phòng Quản lý di sản, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An Nguyễn Xuân Thủy thông tin, di tích mố cầu phao Bến Thủy hiện chưa được xếp hạng nhưng sắp tới sẽ được đưa vào khu di tích đặc biệt thuộc cụm di tích Bến Thủy.

Theo ông Thủy, việc chủ đầu tư tiến hành tu sửa mố cầu phao Bến Thủy làm nguy cơ phá vỡ cảnh quan di tích ở đây. Sắp tới Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Nghệ An sẽ có hội thảo về vấn đề này.

Đại diện chủ đầu tư dự án này cùng thừa nhận, cây cầu 42m hướng ra sông Lam chưa được cấp phép xây dựng. Từ các mố cầu phao cũ, chủ đầu tư dự án đã đổ bê tông, cải tạo thành cầu để mọi người có thể đi bộ ra hướng sông Lam.

Một số hình ảnh dự án nhìn từ vệ tinh từ năm 2014 đến 8/2019.

Đường đi bộ ven sông Lam đang được hoàn thiện

Cầu đi bộ do Công ty CP Sài Gòn - Trung Đô Vinh tự ý cải tạo di tích vươn ra ngoài sông Lam 42 m

Cầu được cải tạo lại trên di tích mố cầu phao Bến Thủy cũ

Mặt cầu được lát đá với 2 màu nâu, đen, 2 bên có thành lan can bằng sắt và 10 cột đèn chiếu sáng nhìn từ ngoài vào bên trong dự án

Tại thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), di tích này được chính quyền địa phương cắm bia di tích lịch sử mố cầu phao Bến Thủy, nằm trong di tích cấp tỉnh bến phà Bến Thủy.

Hình ảnh nhìn từ vệ tinh từ tháng 8/2014 đến tháng 11/2018.

Các mố cầu là di tích lịch sử được sử dụng để làm nơi tàu, thuyền neo đậu trong quá trình thực hiện dự án này

Cận cảnh cầu 42m lấn ra sông Lam mà Công ty CP Sài Gòn - Trung Đô Vinh tự ý sửa chữa chiếm dụng

Bản đồ quy hoạch chi tiết do Sở xây dựng tỉnh Nghệ An phê duyệt dự án kể trên không có cầu đi bộ 42m hướng ra sông Lam

Tưởng niệm 227 năm ngày mất Hoàng đế Quang Trung

Tác giả: Phạm Tâm - Quốc Huy

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP