Xã hội

Tự quản phường ném cân của người bán hàng rong xuống sông

Khi người phụ nữ bán hàng rong sai quy định không chấp hành hướng dẫn xử lý, nhân viên tự quản phường ném cân của người này xuống sông.


Ngày 19/7, đoạn video gần 2 phút đăng tải trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh một người mặc sắc phục nhân viên tự quản cấp phường, đang giằng co chiếc cân của một người phụ nữ bán hàng rong trên đường.

Sau một hồi giằng co, người mặc đồ nhân viên tự quản phường đã ném chiếc cân xuống sông Tô Lịch, trước sự chứng kiến của nhiều người đi đường. Sự việc được cho xảy ra ở đường Khương Đình (Thanh Xuân, Hà Nội).

Sáng 20/7, lãnh đạo Công an phường Khương Đình xác nhận những hình ảnh trong video xảy ra tại địa bàn phường và cho hay, "người đàn ông là thành viên đội tự quản của phường, ông ấy đã ngoài 70 tuổi".

Công an phường Khương Đình đã yêu cầu nhân viên tự quản viết bản tường trình, rút kinh nghiệm trong cách ứng xử khi làm nhiệm vụ.

Tự quản phường ném chiếc cân của người bán hàng rong vi phạm xuống sông Tô Lịch.

Theo Công an phường Khương Đình, ngày 9/6, khi nhân viên tự quản đi tuần tra tại khu vực đường Khương Đình, gần cầu Lủ thì phát hiện một người phụ nữ đứng bán hàng rong dưới lòng đường sai quy định nên đã ra nhắc nhở.

Tuy nhiên, người phụ nữ bán hàng rong không chấp hành mà còn có thái độ phản ứng lại. Khi nhân viên tự quản thu chiếc cân để mang về phường xử lý thì người phụ nữ giằng lại và có lời lẽ khó nghe.

Vì quá bực tức nên nhân viên tự quản đã không kìm chế được, dẫn đến hành động ném cân xuống sông Tô Lịch.

Tác giả: Phương Sơn

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP