Thế giới

Tù nhân ở Ấn Độ được sống chung với gia đình

Chính quyền thành phố Indore (bang Madhya Pradesh, Ấn Độ) đã đưa vào thử nghiệm một hệ thống nhà tù mở cho phép tù nhân được đưa người thân vào sống chung.

Một nhà tù ở bang Madhya Pradesh
Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH HINDUSTAN TIMES

Trong nhà tù mở này có nhiều căn nhà nhỏ biệt lập với 2 phòng mỗi căn, nơi tù nhân có thể sống chung với gia đình.

Ngoài ra, tù nhân tại trại giam mang tên Devi Ahilyabai Open Colony này còn được phép ra ngoài đi làm kiếm tiền.

Theo tờ The India Express dẫn lời Aditi Chaturvedi, đại diện cơ quan trông coi hệ thống trại giam ở Indore ngày 14.9, các tù nhân có thể đi làm ở bên ngoài nhà tù từ 8 giờ sáng đến 18 giờ. Tuy nhiên, họ không được phép ra khỏi thành phố.

“Nhiều khi con người ta phạm trọng tội trong một lúc tức giận nhất thời. Những người này bị giam trong tù một thời gian dài dễ có xu hướng chống lại xã hội, phát triển cảm xúc tiêu cực. Để bảo vệ họ khỏi những cảm xúc tiêu cực cũng như bảo đảm họ dễ hòa nhập xã hội sau khi ra tù, nhà tù mở như thế này là giải pháp tốt nhất”, hãng tin PTI dẫn lời thẩm phán Rajeev Kumar Shrivastava ở Indore.

Theo truyền thông Ấn Độ, hiện đang có 10 tù nhân sống cùng gia đình tại nhà tù Devi Ahilyabai Open Colony này.

Tác giả: Huỳnh Thiềm

Nguồn tin: Báo Thanh Niên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP