Pháp luật

Từ người bị hại, cô gái xoay sang cấu kết với gã trai chủ mưu

Sau khi sập bẫy lừa xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc, Lê Thị Phương Linh không tố cáo mà cấy kết với kẻ chủ mưu "dẫn mối" để nhận tiền hoa hồng

Ngày 17-4, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Kim Long (SN 1988, ngụ TP HCM) 12 năm tù và Lê Thị Phương Linh (SN 1992, ngụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) 9 năm tù, cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị cáo Nguyễn Kim Long lãnh 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Theo cáo trạng, Long thường tự quảng cáo rằng Long quen biết người làm việc trong Lãnh sự quán Hàn Quốc. Vì thế, Long có khả năng làm thủ tục đi Hàn Quốc thông qua hình thức kết hôn với người Hàn Quốc hoặc xuất khẩu lao động.

Qua mạng xã hội, Linh biết chuyện này và liên hệ, nhờ Long làm thủ tục đi Hàn Quốc. Tháng 6-2015, hai bên thỏa thuận Long lo thủ tục xuất khẩu lao động cho Linh, sau khi hết thời hạn xuất khẩu lao động, Long tiếp tục lo việc kết hôn giả để Linh có thể ở lại Hàn Quốc.

Tuy vậy, đến tháng 1-2016, phát hiện Long không có khả năng làm dịch vụ nên Linh đòi lại 40 triệu đồng tiền cọc ban đầu. Long thú nhận không có tiền trả. Sau đó, Long thuyết phục Linh giới thiệu người ký hợp đồng kết hôn giả và xuất khẩu lao động và hứa chia từ 30% - 50% tiền hoa hồng.

Thấy đề nghị hấp dẫn, Linh lôi kéo thành công 12 nạn nhân. Sau khi hứa hẹn, nhận tiền dịch vụ, hai đối tượng tìm cớ kéo dài thời gian, không làm theo thỏa thuận ban đầu.

Tổng cộng, Nguyễn Kim Long và Lê Thị Phương Linh chiếm đoạt gần 900 triệu đồng của các nạn nhân.

Tác giả: Trúc My

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP