Pháp luật

Từ Nghệ An ra Hà Nội cướp xe máy của nữ công nhân

Chiều 15-1, Cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh, Hà Nội cho biết đã điều tra khám phá vụ án cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra đêm 12-1 tại khu vực gầm cầu vượt đường sắt xã Kim Nỗ…

Theo Thượng tá Phạm Nam Thắng, Đội trưởng Đội CSHS - CAH Đông Anh, ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Ban chỉ huy CAH Đông Anh đã chỉ đạo Đội CSHS tập trung điều tra truy xét, nhanh chóng làm rõ thủ phạm vụ cướp.

Đối tượng Chinh

Khoảng 22h50 ngày 12-1, Cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh nhận được tin báo của chị Phạm Thị H (SN 1991, ở huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa, đang tạm trú tại Đội 4, thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh), công nhân Công ty Kai, Khu công nghiệp Thăng Long. Nội dung tin trình báo cho biết chị H đang đi xe máy từ công ty về nhà trọ, đến đoạn đường vòng dưới gầm cầu vượt đường sắt xuyên từ xã Kim Chung sang xã Kim Nỗ, đã bất ngờ bị một nam thanh niên chặn lại, dùng dao nhọn đe dọa, khống chế rồi chiếm đoạt chiếc xe Honda Vision (BKS: 36L1 - 018.70), 1 chiếc điện thoại di động iPhone 5S, 1 bộ quần áo công nhân Công ty Kai và 1 bộ quần áo mưa của nạn nhân.

Ban chỉ huy CAH Đông Anh đã thông báo nội dung vụ cướp tới Phòng CSHS - CATP để phối hợp tổ chức truy xét. Do vị trí hiện trường nằm trên đoạn đường xa dân cư, hẻo lánh, rất vắng người qua lại nên việc rà soát nhân chứng và hình ảnh camera để dựng đặc điểm đối tượng rất khó khăn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, quyết tâm và sáng tạo của các chiến sỹ công an, sau 12 giờ kể từ khi vụ cướp xảy ra, CAH Đông Anh phối hợp với Đội Phòng chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản, Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã làm rõ, bắt giữ thủ phạm và thu giữ toàn bộ vật chứng của vụ án.

Theo đó, đối tượng gây án là Nguyễn Hữu Chinh (SN 1997, hiện trú quán tại thôn Hùng Thịnh, xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương, Nghệ An). Tháng 7/2017, Chinh đến thuê nhà trọ tại thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Chung, huyện Đông Anh. Do chưa tìm được việc làm, Chinh nảy sinh ý định cướp tài sản để lấy tiên tiêu. 19h ngày 12-1, Chinh mang theo dao nhọn (loại dao gấp) đến khu vực gầm cầu vượt đường sắt trên đường Hoàng Sa, thuộc thôn Đoài, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội chờ cơ hội để cướp tài sản.

Đến khoảng 22h30 ngày 12-1, thấy chị H đi xe máy Honda Vision một mình đến gầm cầu vượt Kim Chung, Chinh lao ra chặn đường, cầm dao đe dọa. Chị H sợ hãi, bỏ lại xe máy chạy về phía sau. Chinh lấy xe máy của chị H tẩu thoát. Sau đó, Chinh mang tài sản cướp được của chị H về phòng trọ, đến trưa hôm sau bị CAH Đông Anh bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hữu Chinh khai nhận hành vi phạm tội. Cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh đang tiếp tục đấu tranh khai thác mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng để xử lý nghiêm đối tượng cướp tài sản theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Hà Hoàng

Nguồn tin: Báo An Ninh Thủ Đô

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP