Trong nước

Từ Nghệ An mang hơn 300 viên đạn bi vào rừng Sơn Trà săn bắn trái phép

Lữ Văn Huỳnh (sinh năm 1980, quê quán xã Lưu Kiền, Tương Dương, Nghệ An) mang theo kìm bấm và hơn 300 viên đạn bi chuẩn bị vào Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà săn bắn trái phép thì bị lực lượng chức năng phát hiện

Ngày 13/12, Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng cho hay, trong quá trình tuần tra tại khu vực sân bay trực thăng ở Tiểu khu 63 Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, tổ công tác của Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn, UBND phường Thọ Quang cùng BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn ông Lữ Văn Huỳnh chuẩn bị vào rừng săn bắn động vật hoang dã trái phép.


Đối tượng Lữ Văn Huỳnh bị lực lượng kiểm lâm phát hiện đang chuẩn bị vào rừng Sơn Trà săn bắn trái phép (Ảnh do Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng cung cấp)

Tại hiện trường, tổ chức tác đã kiểm tra và tạm giữ của ông Lữ Văn Huỳnh (sinh năm 1980, quê quán xã Lưu Kiền, Tương Dương, Nghệ An) 01 xe máy biển số 37K1 032.09, 01 ba lô, 01 kìm bấm và 305 viên bi (đạn bi). Theo lời khai ban đầu của ông Lữ Văn Huỳnh thì ông này đang chuẩn bị vào rừng để săn bắn động vật hoang dã trái phép. Hiện vụ việc đang được Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn lập hồ sơ để xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 15/11, các lực lượng phối hợp như nêu trên cũng tổ chức tuần tra, truy quét tại khu vực 696 đổ về hướng Hố Sâu thuộc tiểu khu 63 Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà và phát hiện, bắt quả tang ông Nguyễn Thành Kinh đang đặt bẫy để bắt động vật hoang dã.

Tại hiện trường, tổ công tác đã tạm giữ của ông Nguyễn Thanh Kinh (sinh năm 1968, trú tại thôn Phú Thượng, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) 01 xe mô tô, 01 cái rựa và 21 dây bẫy bằng ruột phanh xe đạp, tiến hành lập hồ sơ để xử lý theo thẩm quyền.
Tác giả bài viết: Hải Châu
Nguồn tin: Báo Infonet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP