Pháp luật

Tử hình hai kẻ sát hại tài xế, để xác trong xe rơ móoc

Đoạt mạng nam tài xế xe rơ móoc, Liên cùng đồng phạm để xác sau ghế, lái xe đi bán 34 tấn thép cướp được.

Ngày 27/9, TAND tỉnh Bắc Ninh mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Minh Liên (34 tuổi) và Chương Việt Cường (38 tuổi, còn gọi là Sệ Lát) về tội Giết người, Cướp tài sản. Liên quan vụ án, Hoàng Quang Mạnh (34 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Đông Đô) bị truy tố về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Liên và Cường tại cơ quan điều tra: Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cáo buộc, Liên quen biết anh Chu Văn Phong do trước đây cùng lái xe rơ-mooc. Khi biết anh Phong chở thép thuê từ Hải Dương lên Hà Nội, Liên đã bàn với Cường để cướp tài sản, chuẩn bị dao và dây siết cổ.

Ngày 14/2, Liên đi nhờ xe của anh Phong để về Hà Nội. Sau quãng đường năm cây số, Liên xin cho Cường đi cùng. Xe tiếp tục đi khoảng 50km, trên quốc lộ 5, Liên bảo anh Phong dừng xe cho Cường xuống. Khi xe vừa dừng bánh, theo bàn bạc từ trước, hai tên đã sát hại tài xế mặc mọi lời van xin của nạn nhân.

Theo nhà chức trách, anh Phong là người to cao, khỏe mạnh song không chống cự nổi hai sát thủ.

Liên và Cường để thi thể anh Phong ở khu nghỉ phía sau ghế lái, đánh xe đến cửa hàng của anh Mạnh ở huyện Gia Lâm (Hà Nội) bán toàn bộ hơn 34 tấn thép. Thỏa thuận giá 322 triệu đồng nhưng biết số thép trên trộm cắp được nên Mạnh chỉ đồng ý mua với giá 230 triệu đồng và trả trước 30 triệu.

Quay lại thị trấn Thứa (huyện Lương Tài, Bắc Ninh), chúng vứt xe cùng xác anh Phong rồi chia nhau bỏ trốn với số tiền có được.

Hiện trường chiếc xe bị bỏ lại. Ảnh: CTV.

Ngày 16/2, người dân phát hiện xác anh Phong và báo cảnh sát. Ngày 18/2, Liên và Cường bị bắt.

Tại phiên tòa, đánh giá hành vi của các bị cáo là tàn độc, HĐXX tuyên án tử hình với cả hai. Mạnh nhận mức phạt 3 năm tù.

Tác giả: Phạm Dự

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: tử hình ,sát hại

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP