Trong nước

Tử hình đối tượng giết tài xế taxi, cướp tài sản

TAND tỉnh Thanh Hóa vừa mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt mức án tử hình bị cáo Nguyễn Thành Chung (xã Hải Hà, Tĩnh Gia) về tội giết người, cướp tài sản.

Phiên tòa mở ngày 31/8, tại UBND xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) kết luận bị cáo Chung đã phạm 2 tội giết người cướp tài sản với mức án tử hình và buộc bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 100 triệu đồng.

Ngày 8/4/2016, Chung đến nhà người quen ở xã Hải Hà ăn cơm. Sau khi ăn uống xong, Chung nói dối bạn mượn điện thoại để gọi taxi đến chở đi việc riêng.

Một lúc sau, 21h30 anh Mai Hưng Thương ở xã Hải Hà là lái xe taxi hãng Mai Linh chi nhánh Tĩnh Gia đến đón Chung tại ngã ba thôn Hà Bắc (xã Hải Hà). Chung bảo anh Thương chở đến thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đi trên tỉnh lộ 36 nhằm mục đích lợi dụng đoạn đường vắng vẻ hòng thực hinej hành vi cướp tài sản. Trong quá trình đi trên đường, biết lái xe là người cùng xã Hải Hà nên Chung bỏ ý định cướp tài sản của anh Thương.

Bị cáo Nguyễn Thành Chung trước vành móng ngựa.

Khi đến thị xã Hoàng Mai, Chung trả tiền taxi cho anh Thương rồi vào quán café ngồi nghĩ cách đón 1 chiếc taxi khác về Hải Hà để cướp tài sản. Lúc này, Chung bắt được taxi của anh Phạm Ngọc Tiến (SN 1979 ở phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai) là lái xe của hãng Mai Linh.

Biết anh Tiến là người Nghệ An, dáng người nhỏ gầy nên Chung quyết định tìm địa điểm thuận lợi giết anh Tiến cướp tài sản. Đến ngã ba rẽ xuống bờ biển thôn Hà Nam, xã Hải Hà, là đoạn đường vắng vẻ nên Chung giết chết anh Tiến bằng nhiều nhát từ con dao nhọn mang theo.

Xong xuôi, Chung lục tìm của nạn nhân được 1 ví da chứa 1,8 triệu đồng, 1 dây chuyền bạc, 1 điện thoại cảm ứng LG và 1 điện thoại Nokia. Sau khi gây án, Chung bỏ trốn. Ngày 11/4/2016, Chung bị bắt khi đang trốn tại huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh.

Tác giả bài viết: Nguyệt Chi

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP