Trong tỉnh

Từ Hà Tĩnh sang Nghệ An trộm hàng chục xe máy

Lợi dụng sơ hở của các chủ phương tiện tại đám cưới, chợ, Văn lẻn vào dùng vam phá khóa, thực hiện trót lọt hàng chục vụ trộm xe máy với tổng giá trị tài sản hàng trăm triệu đồng.

Ngày 10/3, Công an huyện Nam Đàn vẫn đang tạm giữ hình sự Nguyễn Trí Văn (SN 1984, trú thôn 5, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Trí Văn. Ảnh: Khánh An

Văn bị Công an huyện Nam Đàn bắt quả tang vào lúc 15 giờ ngày 7/3 khi đang dùng vam phá khóa xe máy nhãn hiệu Honda Wave Alpha mang biển số 37M1- 703.95 của anh Nguyễn Trọng Tùng (SN 1988, ở xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn).

Tại cơ quan công an, Văn khai từ tháng 3/2013 đến tháng 6/2013, lợi dụng sơ hở của các chủ phương tiện đã trà trộn vào khu vực đông người như các đám cưới, khu vực chợ dùng vam phá khóa, thực hiện trót lọt 11 vụ trộm xe máy với tổng giá trị tài sản là hơn 163 triệu đồng.

Các loại xe máy sau đó Văn đưa vào tỉnh Bình Dương tiêu thụ, số tiền bán được Văn sử dụng vào việc tiêu xài cá nhân.

Vào ngày 22/6/2013, khi Văn đang thực hiện hành vi trộm cắp xe máy thì bị Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) bắt giữ, sau đó bị TAND huyện Cẩm Xuyên xử phạt 54 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản, đồng thời phải bồi thường cho các bị hại với tổng số tiền hơn 156 triệu đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Đàn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Tác giả: Khánh An

Nguồn tin: Báo Nghệ An

  Từ khóa: trộm xe máy ,hàng loạt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP