Pháp luật

Từ chiếc vali “vô chủ”, bắt 2 người Nigeria vận chuyển gần 15kg ma túy vào Việt Nam

Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia và bắt giữ 2 đối tượng quốc tịch Nigeria.

Đối tượng Ekene Etemba và Omeje Jonson Chibu. (Ảnh: Phan Vĩnh)

Ngày 23/9, tin từ Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Lào về Việt Nam.

Trước đó, vào khoảng 4h ngày 20/9, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, Chi cục Hải quan Lao Bảo (Cục Hải quan Quảng Trị) thấy chiếc xe ô tô khách mang BKS 43B - 00.273 có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra, phát hiện trên xe ô tô khách mang BKS 43B - 00.273 có 1 valy màu nâu bên trong chứa 4 gói ma túy đá nặng 3,2kg. Tuy nhiên, không có ai nhận là chủ sở hữu.

Lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Hải quan Quảng Trị và Công an Quảng Trị tiến hành tổ chức truy xét. Đến 8h30 cùng ngày (20/9), lực lượng chức năng bắt quả tang người đàn ông tên Ekene Etemba (SN 1990, quốc tịch Nigeria) cùng 4kg ma túy đá tại Km72+800 trên QL9 (đoạn qua xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Mở rộng điều tra, khoảng 11h ngày 20/9, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 1 túi xách bên trong chứa 11 gói ma túy nặng 7,5kg tại nhà hàng Đức Nhân (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) do đối tượng Omeje Jonson Chibu (SN 1999, quốc tịch Nigeria) nhập cảnh trái phép đưa vào Việt Nam.

Tại cơ quan chức năng Quảng Trị, các đối tượng khai nhận đã gần 15kg ma túy vào Việt Nam để tiêu thụ.

Được biết, các đối tượng nằm trong đường dây tội phạm ma túy hoạt động xuyên quốc gia từ trung tâm tam giác vàng qua Thái Lan, qua Lào về Việt Nam.

Tác giả: Hà Oai

Nguồn tin: Báo Infonet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP