Kinh tế

TT Cầu giát( Quỳnh Lưu): Cơ hội thoát nghèo nhờ ngân hàng bò

Hưởng ứng phong trào ủng hộ “Ngân hàng bò” do hội Nông dân huyện Quỳnh Lưu phát động, thời gian qua, Hội nông dân thị trấn Cầu Giát đã tích cực vận động hội viên và các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp nông dân nghèo trên địa bàn có con giống phát triển kinh tế, từng bước vươn lên xóa đói giảm nghèo.

a1+(18)
Trao tặng bò cho chị Lê Thị Minh ở khối 11, thị trấn Cầu Giát
a2+(18)
Anh Hồ Đình Dũng, khối 4, thị trấn Cầu Giát chăm sóc cho bò ăn hàng ngày



Với tinh thần tương thân tương ái cùng với thực hiện phong trào ủng hộ “Ngân hàng bò” do Hội Nông dân huyện Quỳnh Lưu phát động. Trong 2 qua 2014 và 2015, Hội Nông dân thị trấn Cầu Giát đã kêu gọi vận động các hội viên, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn và từ số tiền của thùng tiết kiệm bản thân để phần người khó của Ủy ban thị trấn với số tổng tiền gần 50 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, Hội Nông dân đã trao được 3 con bò trị giá 45 triệu đồng cho 3 gia đình hội viên nghèo trên địa bàn. Theo kế hoạch thì năm 2016 này, Hội tiếp tục kêu gọi và hỗ trợ thêm cho 1 hộ gia đình gặp khó khăn để mua bò sinh sản. Đối vời 2 con bò được trao cho 2 hộ gia đình chị Nguyễn Thị Mai và anh Hồ Đình Dũng ở khối 4, thị trấn Cầu Giát vào cuối năm 2014 đến nay đã sinh sản ra bê con thì Hội sẽ khảo sát vào chuyển cho 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn khác để tạo cơ hội cho các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Tác giả bài viết: Thanh Toàn (Đài Quỳnh Lưu)

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP