Pháp luật

Truy tố "ông trùm" đường dây ma túy lớn nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 24/7, VKSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Phan Hữu Hiệu (còn gọi là Chuột, SN 1970, quê tỉnh Nghệ An) và 8 đồng phạm về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ vụ án, khi bị bắt Hiệu "Chuột" là một trong những ông trùm ma túy lớn nhất TP HCM, đã mua bán trót lọt hàng ngàn bánh heroin và hàng trăm ký ma túy tổng hợp. Hiếu sống như đại gia, sở hữu nhiều nhà đất, trang trại, thường xuyên tham gia các sòng bạc lớn trong và ngoài nước.

Hiệu sống với vợ con ở TP HCM, qua lại với khá nhiều "chân dài" nhưng đặc biệt cưng chiều người tình trẻ đẹp quê tỉnh Thanh Hóa. Hiệu mua hẳn căn nhà bề thế cho cô này.

Bị can Hiệu "Chuột" tại Cơ quan điều tra.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, đường dây ma túy của Hiệu "Chuột" hoạt động rất tinh vi, với sự tham gia của nhiều đối tượng được phân công nhiệm vụ cụ thể.

Mất nhiều tháng trời, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp với lực lượng chức năng các tỉnh thành mới phá được đường dây ma túy do Hiệu "Chuột" điều hành.

Cáo trạng thể hiện thời điểm tháng 4/2017, Phan Hữu Hiệu thường qua casino Bản Cơn (Vientiane - Lào) để đánh bạc nên quen với đối tượng Siva Tony (người Lào). Tony đặt vấn đề thuê Hiệu vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam nhưng Hiệu không đồng ý.

Một năm sau, Hiệu đánh bài tại casino Bản Cơn bị thua nên vay Tony 250.000 USD. Để trả nợ, Tony yêu cầu Hiệu phải tham gia đường dây mua bán ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Đã là "con nợ" nên không còn cách nào khác, Hiệu phải nhận lời.

Tony đưa cho Hiệu số điện thoại của một người tên Văn và yêu cầu Hiệu gọi cho Văn để bàn bạc nội dung cụ thể của việc buôn ma túy.

Sau khi gặp mặt, Hiệu được Văn giới thiệu cho một đối tượng tên Chiến. Chiến giới thiệu cho Hiệu làm quen với Lý Thơ Phước (sinh năm 1967) và Phan Thạch Dinh (sinh năm 1954) - đối tượng vừa ra tù về hành vi buôn bán ma túy.

Các đối tượng thống nhất với nhau, Tony sẽ là người giao ma túy cho Hiệu tại Đà Nẵng. Hiệu vận chuyển ma túy từ Đà Nẵng vào TP HCM rồi giao cho Phước, Dinh đi tiêu thụ.

Để qua mắt lực lượng chức năng, Hiệu thuê một xe ôtô Huyndai rồi tự chế gắn hai hộc ngầm dưới sàn xe nhằm cất giấu ma túy. Hiệu thuê thêm hai đối tượng người Nghệ An để thực hiện việc giao nhận ma túy và hứa sẽ trả tiền công cho mỗi đối tượng 1 tỉ đồng.

Mỗi lần vận chuyển, Tony cho xe ôtô biển số Lào chở vali ma túy đến Đà Nẵng cho Hiệu, mỗi vali chứa khoảng 50 bánh heroin hoặc hàng chục ký ma túy dạng đá (methamphetamine). Mỗi bánh heroin có giá khoảng 210 triệu đồng, ma túy dạng đá được bán với giá khoảng 310 triệu đồng/ 1kg.

Với mỗi bánh heroin hoặc 1kg ma túy tổng hợp được giao thành công, Hiệu được trả công 10 triệu đồng. Mỗi chuyến vận chuyển ma túy trót lọt với số lượng lớn, Hiệu được trả công từ 500 triệu đồng đến 1 tỉ đồng. Số tiền này được Tony trừ dần vào số nợ mà Hiệu vay khi thua bạc.

Mỗi bánh heroin mua từ Hiệu để bán qua tay cho các đối tượng khác, Lý Thơ Phước và Phan Thạch Dinh cũng được hưởng số tiền lãi khoảng 10 triệu đồng.

Bằng các thủ đoạn nêu trên, chỉ trong một tháng từ tháng 6 đến tháng 7/2018, các đối tượng trong đường dây của Hiệu "Chuột" đã mua bán trót lọt gần 400 bánh heroin và 55kg ma túy tổng hợp. Cơ quan chức năng xác định Phan Hữu Hiệu có vai trò chính, cầm đầu đường dây ma túy.

Đặc biệt, vụ án nói trên có 9 bị can thì có đến 8 bị can có nhân thân xấu, từng có tiền án tiền sự dày đặc với các hành vi đánh bạc, trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, buôn bán trái phép chất ma túy./.

Tác giả: Trân Định - Tuấn Anh

Nguồn tin: Báo Bảo vệ pháp luật

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP