Pháp luật

Truy sát trong bệnh viện: 1 đối tượng ra đầu thú

Công an huyện Phú Xuyên bước đầu xác định nhóm đối tượng gây án gồm 5 người và đã vận động được 1 đối tượng ra đầu thú.

Liên quan đến vụ truy sát tại BV đa khoa huyện Phú Xuyên rạng sáng 3/9, Cơ quan điều tra đã xác định được nhóm đối tượng gây án, vận động 1 đối tượng ra đầu thú, đồng thời tiếp tục truy bắt các đối tượng khác.

Những người này được xác định gồm: Nguyễn Trung Dự, Nguyễn Thế Sáng, Lê Văn Dương và Đoàn Trung Tiền cùng trú tại xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên.

Trước đó, vào khoảng 1h sáng 3/9, một cuộc ẩu đả giữa 2 nhóm thanh niên làm náo loạn BV đa khoa Phú Xuyên.

Đối tượng Lê Văn Mạnh tại cơ quan điều tra

Cuộc xô xát khiến anh Lâm Như Hoàn (22 tuổi) bị chấn thương sọ não, tử vong tại chỗ; anh Lâm Văn Hoàn (22 tuổi) và Nguyễn Văn Sinh (21 tuổi) bị thương. Cả 3 nạn nhân đều trú tại xã Nam Triều.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, khoảng 23h ngày 2/9, nhóm của anh Hoàn đi hát karaoke về đến khu vực cầu chui cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, thuộc địa phận xã Nam Triều, thì có xô xát với 1 đôi nam nữ.

10 phút sau, hàng chục thanh niên kéo đến, dùng gạch đá đánh nhóm của Hoàn. Khi nhóm của anh Hoàn đến điều trị tại BV đa khoa Phú Xuyên, nhóm thanh niên tiếp tục kéo đến hành hung, khiến anh Hoàn tử vong.

Tác giả: Nhị Tiến

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP