Pháp luật

Truy nã Phó TGĐ Công ty Gia Phú vụ “1 căn hộ bán cho nhiều người”

Với hành vi lừa đảo bán 1 căn hộ cho nhiều người, có căn hộ bán cho 6 người, Phó Tổng Giám đốc (TGĐ) Công ty TNHH Địa ốc Gia Phú đã bị Công an TP.HCM phát lệnh truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 24/9, thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đơn vị này vừa phát lệnh truy nã đối với ông Nguyễn Hùng Nghiêm, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Gia Phú (Công ty Gia Phú). Ông Nghiêm bị truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong vụ nhiều khách hàng tại chung cư Gia Phú tố cáo bán 1 căn hộ cho nhiều người.

Theo Công an TP.HCM, Công ty Gia Phú là chủ đầu tư dự án chung cư Gia Phú, dự án toạ lạc tại số 68 Lê Văn Chí, phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Từ năm 2014, doanh nghiệp này bắt đầu rao bán các căn hộ tại dự án ra thị trường. Tuy nhiên, sau khi đóng tiền nhiều, khách hàng mới “ngã ngửa” khi biết chủ đầu tư bán trùng căn hộ, có trường hợp 1 căn hộ được bán cho 6 người.

Khách hàng mua căn hộ tại chung cư Gia Phú đến trụ sở Viện KSND TP.HCM đòi quyền lợi.

Phát hiện dính bẫy lừa, nhiều khách hàng chung cư Gia Phú gửi đơn tố cáo Công ty Gia Phú và vợ chồng ông Nguyễn Hùng Nghiêm đến Công an TP.HCM về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Qua điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vào tháng 4/2015.

Đến tháng 12/2015, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hùng Nghiêm về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị phê chuẩn các quyết định này.

Tuy nhiên, đến tháng 9/2016, những người tố cáo bất ngờ nhận được thông báo của Công an trả lời rằng Viện KSND TP.HCM đã ra văn bản hủy quyết định khởi tố bị can và không phê chuẩn lệnh bắt tạm giam đối với ông Nghiêm.

Không đồng tình với quyết định này, khách hàng chung cư Gia Phú tiếp tục khiếu nại đến Viện KSND Tối cao. Sau đó, cơ quan này đã có văn bản chỉ đạo Viện KSND TP.HCM ra quyết định huỷ bỏ ngay quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự. Ngoài ra, Viện KSND Tối cao còn đề nghị Công an TP.HCM phục hồi điều tra, giải quyết vụ án theo quy định pháp luật.

Sau khi vụ án được phục hồi điều tra, ông Nghiêm được xác định không có mặt tại nơi cư trú, nay Công an TP.HCM đã phát lệnh truy nã đối với đối tượng này.

Tác giả: Phương Anh Linh

Nguồn tin: Báo Infonet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP