Pháp luật

Truy đuổi bằng ô tô, nổ súng bắn nhau như phim hành động giữa phố núi Pleiku

Hai xe ô tô truy đuổi nhau với tốc độ cao giữa trung tâm thành phố Pleiku, một bên nổ súng bắn đối thủ nhưng may mắn không trúng người.

Ngày 18/8, Công an tỉnh Gia Lai cho biết Công an TP Pleiku đã triệu tập 6 đối tượng liên quan đến việc rượt đuổi, nổ súng bắn nhau giữa trung tâm TP Pleiku xảy ra vào chiều ngày 17/8.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 ngày 17/8, một nhóm thanh niên gồm Nguyễn Ngọc Tú (SN 1995), Nguyễn Văn Vũ, Hồ Thanh Tú, Nguyễn Trường Sơn (SN 1985), Nguyễn Pa Ri (SN 1993) và Đoàn Anh Tuấn (SN 1994, cùng trú TP Pleiku) đi trên ô tô mang BKS 81A-251.28 nhãn hiệu Hyundai SantaFe đến quán cà phê ở 175 Nguyễn Tất Thành.

Tại đây, nhóm này xảy ra mâu thuẫn với Phạm Hoàng Duy (SN 1991) mâu thuẫn cải vã rồi dùng rồi ẩu đả, xô xát, dùng hung khí tấn công nhau.

Chiếc xe trong vụ truy đuổi hư hỏng nặng sau cú va chạm

Sau đó, Duy lên chiếc xe ô tô bán tải mang BKS 81C-185.97 nhãn hiệu Ford Ranger Raptor lái xe bỏ chạy ra đường Nguyễn Tất Thành theo hướng tỉnh Gia Lai đi Kon Tum. Lúc này, nhóm thanh niên đi xe Hyundai SantaFe lập tức đuổi bám theo.

Cuộc truy đuổi với tốc độ cao diễn ra trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành và khi đến trước số nhà 151 thì 2 xe xảy ra va chạm mạnh. Phần đầu của chiếc xe Hyundai Santafe đâm vào đuôi xe bán tải.

Vết đạn trên xe bán tải sau khi bị bắn

Lập tức, Nguyễn Trường Sơn và nhóm người đi trên xe Huyndai SantaFe mở cửa cầm súng, nhảy xuống xe. Sơn dùng súng bắn từ bên ngoài vào đầu xe bán tải, những người còn lại cầm mã tấu đe dọa.

Duy lúc này cố thủ bên trong xe nên không bị trúng đạn. Sau đó, nhóm Sơn lái xe bỏ đi. Duy điều khiển xe đến Công an phường Phù Đổng (TP Pleiku) trình báo. Trên đường đi, Duy tông vào 2 xe máy đang lưu thông, rất may nạn nhân chỉ xây xát nhẹ. Vụ truy đuổi với tốc độ cao, nổ súng khiến người dân trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành hoảng sợ, lo lắng.

Công an TP Pleiku cho biết hiện đã tạm giữ 2 ôtô trên, 1 khẩu súng nghi bắn đạn cao su, 2 vỏ đạn kim loại. Cùng với đó, cơ quan công an đã triệu tập Duy, Sơn, Ri, Vũ, Thanh Tú, Ngọc Tú để làm rõ vụ việc; riêng Tuấn đã bỏ trốn.

Được biết, nguyên nhân vụ việc Duy mua hàng nhưng không trả tiền nên Hồ Thanh Tú, Nguyễn Văn Vũ nhiều lần tìm đến đòi tiền và xảy ra mâu thuẫn.

Tác giả: Ngọc Bảo

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP