Trong tỉnh

Trường THPT chuyên Phan Bội Châu công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển

Trường THPT chuyên Phan Bội Châu vừa công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển vào trường năm học 2018 – 2019. Theo danh sách này các “thủ khoa” cũng đã được công bố.

Theo đó, điểm trúng tuyển vào lớp chuyên Toán là 43,75 điểm và thủ khoa của lớp năm nay là em Vũ Văn Quân – học sinh Trường THCS Quán Hành với số điểm là 49,88 điểm. Đây cũng là một trong những lớp chuyên có tỷ lệ chọi “căng” nhất và tỷ lệ trúng tuyển chia đều hết cho học sinh của các trường chuyên THCS trong toàn tỉnh như THCS Lý Nhật Quang, THPT Đặng Thai Mai, THCS Tôn Quang Phiệt, THCS Cao Xuân Huy.

Ở lớp chuyên Tin học, điểm trúng tuyển là 41,25 điểm và thủ khoa là em Hoàng Thị Việt Hằng với 48,95 điểm – học sinh Trường THCS Đặng Thai Mai. Đây cũng là lớp chuyên mà học sinh của Trường THCS Đặng Thai Mai “áp đảo” với 17/35 học sinh trúng tuyển.

Ở lớp chuyên Vật lý, điểm trúng tuyển là 41,25 và thủ khoa là em Nguyễn Ngọc Linh với 52,76 điểm – học sinh Trường THCS Nghi Hương – thị xã Cửa Lò.

Thí sinh tham dự Kỳ thi vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Mỹ Hà

Ở lớp chuyên Hóa học, điểm trúng tuyển là 42 điểm và thủ khoa là em Phạm Thị Bảo An với 52,88 điểm – Trường THCS Tôn Quang Phiệt – Thanh Chương.

Ở lớp chuyên Sinh học, điểm trúng tuyển là 45,33 điểm và thủ khoa là em Nguyễn Việt Anh với 53,13 điểm – học sinh Trường THCS Lê Mao – thành phố Vinh.

Ở lớp chuyên lĩnh vực tự nhiên, điểm trúng tuyển là 41,08 điểm và thủ khoa là em Nguyễn Việt Huy với 41,83 điểm – học sinh Trường THCS Cao Xuân Huy – Diễn Châu.

Ở lớp chuyên Ngữ văn, điểm trúng tuyển là 44,40 và thủ khoa là em Cao Thị Yến Chi với 49,50 điểm – học sinh Trường THCS Hà Huy Tập – thành phố Vinh.

Ở lớp chuyên Lịch sử, điểm trúng tuyển là 42 điểm và thủ khoa là em Trần Thị Thùy Dung với 48,88 điểm – học sinh Trường THCS Đặng Thai Mai – thành phố Vinh.

Ở lớp chuyên Địa lý, điểm trúng tuyển là 41,88 điểm và thủ khoa là em Phạm Thị Cẩm Nhung với 48,62 điểm – Trường THCS Hưng Dũng – thành phố Vinh.

Ở lớp chuyên Tiếng Anh, điểm trúng tuyển là 45,80 và thủ khoa là em Hà Minh Anh với 54,10 điểm – học sinh Trường THCS Đặng Thai Mai. Đây là lớp đặc biệt, khi đến hơn 90% học sinh trúng tuyển là học sinh đến từ thành phố Vinh.

Các thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Đây cũng là căn cứ để xét điểm trúng tuyển vào trường chuyên. Ảnh: Mỹ Hà

Ở lớp chuyên Anh – Nhật, điểm trúng tuyển là 41 điểm và thủ khoa là em Nguyễn Thị Phương Thảo với 45,75 điểm – học sinh Trường THCS Đặng Thai Mai – thành phố Vinh.

Ở lớp chuyên Pháp, điểm trúng tuyển là 34,30 và thủ khoa là em Phạm Thành Nguyên với 53,90 điểm – học sinh Trường THCS Lê Lợi – thành phố Vinh.

Ở lớp chuyên Nga, điểm trúng tuyển là 42,90 điểm và thủ khoa là em Nguyễn Thị Huyền Trang với 52,50 điểm – học sinh Trường THCS Quang Trung – thành phố Vinh.

Theo kế hoạch, sau khi danh sách trúng tuyển được công bố từ ngày 4 – 6/7. Học sinh trúng tuyển vào trường sẽ làm thủ tục nhập học.

Trước đó, trường THPT chuyên Đại học Vinh cũng đã công bố điểm chuẩn vào trường với điểm chuyên Tiếng Anh là 36,70 điểm, chuyên Toán là 35 điểm, chuyên Hóa học là 30,15 điểm, chuyên Sinh học là 33 điểm, chuyên Ngữ văn là 35,10 điểm và chuyên Vật lý là 33,25 điểm. Với lớp chuyên Tin học, điểm trúng tuyển NV1 là 33,30 điểm và trúng tuyển NV2 là 34,20 điểm.

Điểm trúng tuyển là Điểm môn Tiếng Anh vòng 1 + điểm môn chuyên (x2) + điểm môn Toán + điểm môn Ngữ văn.

Với lớp chất lượng cao, điểm NV1 là môn Tiếng Anh vòng 1 >_6.50 điểm (không có điểm môn nào dưới 2); điểm NV2 là môn Tiếng Anh vòng 1 >_6.50 điểm (không có điểm môn nào dưới 2) và tổng 3 môn Tiếng Anh vòng 1 + Toán + Ngữ văn >_20 điểm.

Ngay sau khi Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và Trường THPT chuyên Đại học Vinh chốt danh sách trúng tuyển thì các trường THPT công lập còn lại trên địa bàn cũng sẽ căn cứ vào đó để đưa ra mức điểm chuẩn đầu vào.

Tác giả: Mỹ Hà

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP