Giáo dục

Trường ĐH Vinh muốn thí điểm lập các trường đại học trực thuộc

Trường ĐH Vinh đang xây dựng đề án trình lên Chính phủ xin được thí điểm thành lập các trường đại học trực thuộc đại học này.

Theo đề án tái cấu trúc Trường ĐH Vinh trình lên Chính phủ, từ nay đến năm 2025, trường sẽ thành lập 6 viện đào tạo trên cơ sở sáp nhập các khoa của trường.

Sáu viện này bao gồm: Viện Sư phạm Tự nhiên, Viện Kỹ thuật và Công nghệ, Viện Công nghệ Hoá sinh - Môi trường, Viện Nông nghiệp và Tài nguyên, Viện Sư phạm Xã hội, Viện Khoa học xã hội và Nhân văn.

Trường ĐH Vinh đề xuất thí điểm thành lập các trường đại học trực thuộc từ các khoa, viện của trường. Ảnh: Vinhuni.

Trên cơ sở các viện này, Trường ĐH Vinh sẽ xin thí điểm mô hình thành lập các trường đại học trực thuộc đại học Vinh.

Theo đại diện Trường ĐH Vinh, hiện tại ở Việt Nam chỉ mới có mô hình trường đại học thành viên thực hiện ở 2 ĐHQG các đại học vùng như ĐH Thái Nguyên hay ĐH Đà Nẵng.

Trường ĐH Vinh chưa phải là đại học vùng song trường mong muốn có bước phát triển hơn nữa trong tương lai nên muốn đề xuất thí điểm mô hình này.

Ngoài ĐH Vinh thì ĐH Cần Thơ cũng sẽ thí điểm mô hình trường đại hoc trực thuộc nếu được Chính phủ đồng ý.

Đại diện Trường ĐH Vinh cũng cho biết, hiện tại, Bộ GD-ĐT cũng như tỉnh Nghệ An đều có ý kiến ủng hộ đề nghị Chính phủ cho thí điểm mô hình mới tại ĐH Vinh.

Tác giả bài viết: Lê Văn

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP