Giáo dục

Trường để xảy ra lạm thu, bạo lực học đường sẽ bị cắt thi đua

Hà Nội quy định không xét hoặc hạ mức khen thưởng các trường vi phạm quy chế thi, tuyển sinh, thu chi tài chính, dạy thêm sai quy định, để xảy ra bạo lực học đường.

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa ban hành tiêu chí đánh giá thi đua các trường Trung học phổ thông năm học 2017-2018.

Theo đó, nội dung thi đua gồm 11 lĩnh vực công tác đối với các trường trực thuộc sở, bao gồm chỉ đạo dạy và học, khảo thí và kiểm định chất lượng, kiểm tra nội bộ, pháp chế, cải cách hành chính, thi đua khen thưởng, nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, tổ chức cán bộ, tài chính, cơ sở vật chất, giáo dục chính trị tư tưởng, ngoại khóa, y tế học được, công đoàn, ứng dụng công nghệ thông tin.

Theo quy định mới, lạm thu sẽ ảnh hưởng tới thành tích thi đua của trường. Ảnh minh họa: Quyên Quyên.

Lĩnh vực chỉ đạo dạy và học có điểm tối đa là 40. Các lĩnh vực còn lại xét theo thang điểm 10. Tổng điểm thực hiện các lĩnh vực công tác là 140 điểm.

Năm nay, Sở GD&ĐT Hà Nội quy định không xét khen thưởng hoặc hạ mức khen thưởng đối với những trường hợp vi phạm hành chính, quy chế thi, tuyển sinh, thu chi tài chính, dạy thêm không đúng quy định, có cá nhân vi phạm đạo đức nhà giáo, để học sinh chết hoặc đánh nhau trong trường học.

Ngoài ra, sở ưu tiên quan tâm xét thưởng giáo viên trực tiếp giảng dạy, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục là nữ, các đơn vị có thành tích đặc biệt xuất sắc, có sự vươn lên so với năm học trước trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học.

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

Theo đó, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về giáo dục pháp luật, UBND thành phố yêu cầu đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục trong nhà trường.

Thành phố cũng xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong các nhà trường, xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện. Mỗi trường học có ít nhất một không gian văn hóa gắn với giáo dục lịch sử, truyền thống, ý thức công dân cho học sinh.

Tác giả: Nguyễn Sương

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP