Trong tỉnh

Trưởng ban Nội chính Trung ương dự ngày hội đại đoàn kết tại Con Cuông

Nhân kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sáng ngày 10/11, ông Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đã về dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại bản Trung Hương, xã Yên Khê, huyện Con Cuông (Nghệ An).

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Phan Đình Trạc trao quà cho người nghèo trong bản.

Bản Trung Hương, xã Yên Khê có 213 hộ với 868 khẩu, có 3 dân tộc: Thái, Kinh, Nùng, Đan Lai cùng sinh sống, trong đó có 17 khẩu là đồng bào công giáo, thu nhập bình quân đầu người 13 triệu đồng/người/năm; 100% trẻ được đến trường; các hộ dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh, xây dựng được các công trình phúc lợi, tỷ lệ hộ nghèo đến nay giảm còn 8,3%.

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân trong bản đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ sáng lập.

Niềm vui ngày hội đại đoàn kết của bà con đồng bào Thái, Kinh, Nùng, Đan Lai bản Trung Hương, xã Yên Khê.

Phát biểu tại ngày hội, ông Phan Đình Trạc đã biểu dương, khen ngợi tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực cố gắng, những kết quả đạt được của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Đặc biệt biểu dương xã Yên Khê là xã đạt tiêu chí Nông thôn mới đầu tiên của Con Cuông.

Thời gian qua, bà con lương giáo trong bản luôn đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế, văn hóa tinh thần, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia tốt các phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Phan Đình Trạc tặng quà cho bà con bản Trung Hương trong ngày hội đại đoàn kết.

Phát biểu tại ngày hội, ông Phan Đình Trạc đã biểu dương, khen ngợi tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực cố gắng, những kết quả đạt được của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Đặc biệt biểu dương xã Yên Khê là xã đạt tiêu chí Nông thôn mới đầu tiên của Con Cuông.

Thời gian qua, bà con lương giáo trong bản luôn đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế, văn hóa tinh thần, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia tốt các phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm.

Thăm cầu Chôm Lôm, xã Lạng Khê – nơi cách đây 11 năm xảy ra vụ chìm đò làm 19 học sinh thiệt mạng.

Tác giả: Điền Bắc

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP