Xã hội

Trung úy công an lao xuống sông cứu nam thanh niên nhảy cầu tự tử

Đang cùng đồng đội bắt nhóm buôn lậu trên sông, Trung úy Trực nghe tin báo có người nhảy cầu tự tử. Chiến sĩ chạy ca nô đến rồi nhảy xuống dòng sông nước xiết để mò tìm, cứu sống nạn nhân.

Ngày 19/11, Công an tỉnh Tây Ninh đang xem xét khen thưởng trường hợp chiến sĩ công an nhân dân có hành động cứu người gặp nạn. Chiến sĩ dũng cảm cứu người là Trung úy Lưu Trần Chánh Trực (cán bộ Đội phòng ngừa, đấu tranh án buôn lậu, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ).

Theo đó, khoảng 20h30 ngày 17/11, Trung úy Lưu Trần Chánh Trực đang cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ bắt giữ số lượng lớn hàng hóa nhập lậu trên sông Vàm Cỏ Đông.

Lúc này, đội công tác nhận được tin báo có một nam thanh niên nhảy từ cầu Gò Dầu (vị trí gần chốt trực của đội) xuống sông Vàm Cỏ Đông tự tử. Trung úy Lưu Trần Chánh Trực cùng với anh Huỳnh Thanh Triều (nhân viên hợp đồng của đơn vị) lấy ca nô chạy vội ra khu vực dưới gầm cầu Gò Dầu để ứng cứu.

Trung úy Lưu Trần Chánh Trực và anh Huỳnh Thanh Triều tuần tra trên tuyến sông Vàm Cỏ Đông (Ảnh: Công an Tây Ninh).

Tại vị trí nam thanh niên nhảy cầu có thế lòng chảo, dòng nước xoáy, chảy xiết và nước sông đang dâng cao, lòng sông sâu khoảng 40m. Lúc này trời tối và mưa to, tầm nhìn hạn chế nên ai cũng lo lắng khi nạn nhân đã chìm xuống dòng nước, không thấy nổi lên.

Điều kiện thời tiết khó khăn nên người xung quanh đều lo ngại, không dám nhảy xuống cứu nạn nhân. Trung úy Lưu Trần Chánh Trực nghĩ cứu người nhảy sông thì càng sớm càng tốt nên sau khi hỏi rõ vị trí nạn nhân gieo mình, anh nhảy xuống dòng nước xoáy lặn tìm.

Nhờ sự chỉ dẫn của người dân đứng trên bờ, Trung úy Trực đã mò thấy nạn nhân, kéo được nam thanh niên trên lên ca nô và đưa vào bờ. Lúc này, nạn nhân đã bất tỉnh. Rất may là sau một thời gian sơ cứu, nam thanh niên trên đã tỉnh lại.

Qua trao đổi, nam thanh niên trên cho biết tên là Nguyễn Anh B. (sinh năm 1989, ngụ xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu). Do buồn chuyện gia đình nên sau khi nhậu say, B. nảy sinh ý định nhảy cầu tự tử.

Sau đó, Trung úy Lưu Trần Chánh Trực đã liên hệ người nhà của anh B. đến đưa anh về.

Tác giả: Sơn Nhung

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP