Trong tỉnh

Đại hội chi bộ Trung tâm VHTT và Truyền thông thành phố Vinh nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 10/6, chi bộ Trung tâm VHTT và Truyền thông Thành phố Vinh tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 -2025. Dự và chỉ đạo đại hội có ông Đậu Vĩnh Thịnh - ủy viên BTV thành ủy - Phó chủ tịch UBND thành phố.

Dự và chỉ đạo đại hội có ông Đậu Vĩnh Thịnh - ủy viên BTV Thành ủy - Phó chủ tịch UBND thành phố Vinh.

Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện NQ chi bộ nhiệm kỳ 2015 -2020. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố và ngành văn hóa, thể thao, truyền thông, chi bộ Trung tâm VHTT & Truyền thông thành phố Vinh đã lãnh đạo chuyên môn và các tổ chức đoàn thể đạt được một số kết quả khá toàn diện.

Chi bộ đã lãnh đạo chuyên môn xây dựng và tổ chức tốt các chương trình nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố Vinh và tỉnh Nghệ An. Đặc biệt, thành phố Vinh đạt giải nhất toàn đoàn tại Liên hoan Tiếng hát Làng Sen tỉnh Nghệ An năm 2018. Hướng dẫn thành lập 22 CLB dân ca và CLB nghệ thuật quần chúng góp phần bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân ca ví dặm. Công tác bảo tồn, bảo tàng được quan tâm, chú trọng, nhiều di tích lịch sử, văn hóa, lễ hội được khôi phục, trùng tu, tôn tạo. Hệ thống tuyên truyền cổ động trực quan được đầu tư và xã hội hóa tốt.

Toàn cảnh Đại hội chi bộ Trung tâm VHTT và Truyền thông TP Vinh sáng 10/6

Trên địa bàn hiện có 6 cụm pa-nô của tỉnh Nghệ An, thành phố Vinh và 21 cụm quảng cáo tuyên truyền xã hội hóa, 32 cụm pa-nô của phường, xã đáp ứng tốt nhu cầu tuyên truyền cổ động phục vụ các sự kiện chính trị. Tổ chức tốt các giải thi đấu thể thao thành phố. Đặc biệt hướng dẫn và tổ chức tốt Đại hội TDTT cấp cơ sở và Đại hội cấp thành phố lần thứ VIII. Phong trào TDTT quần chúng vẫn duy trì và phát triển. Công tác thông tin, truyền thông được đẩy mạnh. Đảm bảo chất lượng chương trình trên sóng PT và TH của NTV, truyền hình cáp Nghệ An; xây dựng các phim tài liệu phục vụ tuyên truyền các sự kiện lớn của Thành ủy, UBND thành phố và các ngành.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, chăm lo, gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với công việc hàng ngày của cán bộ, đảng viên. Chi bộ đã lãnh đạo xây dựng các tổ chức, đoàn thể chính trị trong đơn vị thực sự vững mạnh. Trung tâm được UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức Đại hội TDTT thành phố Vinh lần thứ VIII. Hàng năm được UBND thành phố công nhận tập thể lao động tiên tiến.

Bỏ phiếu bầu BCH chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Đậu Vĩnh Thịnh – phó chủ tịch UBND thành phố Vinh ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của trung tâm trong nhiệm kỳ qua. Tuy nhiên ông Thịnh cũng chỉ ra những tồn tại mà trung tâm cần khắc phục từ đó hoàn thành 14 chỉ tiêu mà NQ đại hội nhiệm kỳ 2020 -2025 đề ra.

Thời gian tới, chi bộ cần tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, bám sát thực hiện tốt quy chế cơ quan, xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, dân chủ. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ của thành phố, của đơn vị để hoàn thành xuất sắc chức năng được giao là trung tâm VHTT và truyền thông. Trước mắt, đơn vị phải làm tốt công tác tuyên truyền, các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

BCH chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Tại đại hội, chi bộ đã thống nhất bầu BCH chi bộ Trung tâm VHTT và truyền thông thành phố Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 5 đồng chí và bầu 1 đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ thành phố Vinh khóa XXIV sắp tới.

Tác giả: Ngân Hà – Xuân Lợi

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP