Thế giới

Trung Quốc bắt kẻ cắt tay bé 7 tuổi vì mâu thuẫn nợ nần

Một bé trai 7 tuổi ở miền Nam Trung Quốc đã được nối lại cánh tay phải, sau khi cánh tay bị cắt rời vì liên quan tới tranh chấp nợ nần của gia đình.

Cảnh sát Trung Quốc tại hiện trường vụ việc

Theo tờ Southern Metropolis Daily, một người đàn ông đã phun hóa chất vào mắt mẹ cậu bé khi đưa bé đến trường vào sáng 17-5, sau đó đè cậu bé xuống đất và cắt mất cánh tay.

Cảnh sát đã bắt giữ thủ phạm sau khi xảy ra sự việc 6 tiếng và thu hồi cánh tay của nạn nhân, đưa tới Bệnh viện Nhân dân số hai tỉnh Quảng Đông để kịp thời cấp cứu. Sau ca phẫu thuật nối tay diễn ra trong 9 tiếng, cậu bé đã tỉnh lại.

Theo báo cáo điều tra sơ bộ, thủ phạm họ Mã trên, 41 tuổi và một đối tượng khác có liên quan họ Ngô, 38 tuổi, đã bị cảnh sát bắt giữ. Hai đối tượng này được xác định có mâu thuẫn nợ nần với gia đình cậu bé.

Tác giả: Khánh Chi
Nguồn tin: Báo An ninh thủ đô

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP