Thế giới

Trực thăng quân sự Trung Quốc bị rơi trong đêm

Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 22/1 chính thức xác nhận thông tin việc một máy bay trực thăng vũ trang nước này bị rơi.

Thông báo cho biết, hôm 19/1, một chiếc trực thăng của trung đoàn hàng không lục quân đóng ở Phúc Kiến trong khi huấn luyện bay đêm đã bị rơi xuống khu vực nhà dân ở thôn Hạ Chu Vĩ, thị trấn Giới Sơn, khu Cảng Tuyền, thành phố Tuyền Châu. Hai phi công đều đã tử nạn.

Hai phi công tử nạn là Thiếu tá Vương Hạo, 34 tuổi, phi công cấp 1, giáo viên có nhiều kinh nghiệm, từng lái nhiều loại máy bay, là phi công đặc biệt lứa đầu tiên của loại máy bay này. Người còn lại là Đại úy Vương Hiểu Đông, 28 tuổi, phi công cấp 3, lái được 2 loại máy bay, có kỹ thuật tốt. Người vợ Vương Hạo đang mang thai 8 tháng, còn Đông thì chuẩn bị cưới vợ.

Trước đó, các trang mạng Trung Quốc loan tin, chiếc máy bay bị rơi là loại WZ-10 do Trung Quốc tự nghiên cứu chế tạo hàng loạt, hiện đang được trang bị cho các đơn vị lục quân và xuất khẩu sang một số nước. Máy bay rơi làm 4 nhà dân bị cháy, 3 người dân bị thương phải vào bệnh viện cấp cứu.

Tác giả bài viết: Ngô Tuyết

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP