Thể thao

Trọng tài hạng Nhất bị đột quỵ ở bài kiểm tra thể lực, vẫn đang hôn mê

Trợ lý trọng tài hạng Nhất Dương Ngọc Tân vẫn đang nằm viện sau khi bị hôn mê ở buổi kiểm tra thể lực trước giải đấu.

Ở buổi kiểm tra thể lực các trọng tài, trợ lý trọng tài hạng Nhất vào chiều qua (02/04) trên sân Hàng Đẫy, trợ lý Dương Ngọc Tân (Yên Bái) đã bị hôn mê và phải chuyển gấp đến bệnh viện Bạch Mai. Hôm nay (03/04), trợ lý Tân vẫn chưa thể xuất viện.

Có hai trợ lý trọng tài hạng Nhất không thể vượt qua bài kiểm tra thể lực trước mùa giải. Ảnh: VPF

“Trợ lý Tân do thiếu oxi nên rơi vào tình trạng hôn mê. Ngay sau đó, cậu ấy đã được chuyển đến bệnh viện để thăm khám. Đối với trường hợp này, các trọng tài hay trợ lý chỉ cần thở oxi rồi về. Quá trình khám thì trợ lý Tân không bị vấn đề gì về tim mạch. Tuy nhiên, khi khám bệnh, các bác sĩ phát hiện cậu ấy bị vấn đề về thận nên phải ở lại chữa trị”, Trưởng ban Trọng tài VFF, Nguyễn Văn Mùi cho biết.

Theo ông Mùi, trường hợp trọng tài hay trợ lý bị thiếu oxi dẫn đến hôn mê diễn ra nhiều lần trước đây. Các trường hợp này thường đến thở oxi xong rồi về.

Ông Mùi cũng cho rằng, trước khi tham gia lớp tập huấn trọng tài, trợ lý trọng tài trước thềm giải đấu và giữa mùa, các thành viên đều phải trải qua quá trình kiểm tra sức khỏe trước đó. Quá trình kiểm tra sức khỏe được Ban trọng tài phối hợp với địa phương tổ chức tập huấn làm điều này. Căn cứ vào đó, Ban trọng tài sẽ xét duyệt để tham gia lớp tập huấn.

Trợ lý trọng tài Dương Ngọc Tân tham gia điều hành ở giải hạng Nhất trong những mùa giải trở lại đây. Theo ông Mùi, đây mới là lần đầu tiên, trợ lý Tân không vượt qua bài kiểm tra thể lực.

Ở buổi kiểm tra thể lực trọng tài, trợ lý hạng Nhất trước mùa giải 2018, có 2/55 trợ lý, trọng tài trượt bài kiểm tra thể lực.

Tác giả: Trần Khánh

Nguồn tin: webthethao.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP