Thể thao

Trọng Hoàng rời CLB Viettel

Sau Quế Ngọc Hải, hậu vệ Nguyễn Trọng Hoàng cũng không còn ở lại thi đấu cho CLB Viettel từ mùa giải 2022.

Chiều 31/12, CLB Viettel xác nhận thông tin chia tay Nguyễn Trọng Hoàng. Cầu thủ người Nghệ An rời đội bóng sau gần 3 mùa giải. Cùng với Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng cũng chuẩn bị trở lại SLNA ở mùa giải tới.

Trong thời gian thi đấu tại CLB Viettel, Trọng Hoàng thi đấu 44 trận trên mọi đấu trường, giúp đội bóng này vô địch V.League 2020, á quân Cúp Quốc gia 2020. Ở cấp độ đội tuyển Việt Nam, Trọng Hoàng là cầu thủ không thể thay thế ở cánh phải khi đá chính liên tiếp từ AFF Cup 2018, Asian Cup 2019 tới vòng loại World Cup 2022.

Trọng Hoàng (áo trắng) là một trong số cầu thủ Nghệ An vô địch V.League trong màu áo CLB Viettel. Ảnh: Y Kiện.

Trọng Hoàng đang tạm nghỉ để điều trị bệnh thoát vị đĩa đệm. Anh vắng mặt trong các trận gần đây của đội tuyển tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 và toàn bộ AFF Cup 2020.

Trước Trọng Hoàng, nhiều cầu thủ đã nói lời chia tay CLB Viettel, gồm cựu tuyển thủ Vũ Minh Tuấn, Nguyễn Việt Phong rồi đến Quế Ngọc Hải. Minh Tuấn đang được CLB Hà Nội đàm phán, còn Việt Phong chuẩn bị gia nhập CLB Sài Gòn. Những cầu thủ Nghệ An khác còn hợp đồng với Viettel là Hồ Khắc Ngọc và thủ môn Trần Nguyên Mạnh.

Ở chiều ngược lại, CLB Viettel mới chiêu mộ tân binh là tiền đạo người Brazil, Geovane Magno. CLB Viettel chưa mua sắm nhiều nội binh trước mùa giải mới. Năm 2022, đội sẽ dự 3 đấu trường là V.League, Cúp quốc gia và AFC Cup.

Nhiều khả năng đội bóng này trao nhiều cơ hội hơn cho các cầu thủ trong hệ thống đào tạo trẻ. Họ có dàn cầu thủ trẻ chất lượng từng lên ngôi vô địch U21 Quốc gia 2020 như Trần Danh Trung, Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Xuân Kiên, Trương Tiến Anh và đặc biệt là tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thanh Bình.

Tác giả: Ngọc Lê

Nguồn tin: zingnews.vn

  Từ khóa: Trọng Hoàng ,Viettel ,chia tay

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP