Trong tỉnh

Trồng đào Tết xen chanh, nông dân thu hàng trăm triệu đồng

Nhờ đưa cây đào phai vào trồng xen trong các vườn chanh để bán dịp Tết, hàng trăm hộ dân xã Hưng Yên Nam (Hưng Nguyên) đã có một cái tết đủ đầy sung túc hơn.

Ông Hà Công Chiến ở xóm 2, xã Hưng Yên Nam là một trong những hộ đầu tiên đưa đào vào trồng giữa các khoảng trống trên vườn đồi trồng chanh của gia đình. Lúc đầu ông chỉ trồng vài ba cây với mục đích chơi Tết, thấy hoa đẹp nhiều người hỏi mua nên ông Chiến đã tự ươm giống và trồng xen 150 cây đào vào giữa các luống chanh để phục vụ bà con trong vùng.

Với diện tích gần 2.000 m2 , Tết năm ngoái mặc dù thời tiết rét nhiều, hoa của nhiều hộ nở muộn nhưng gia đình ông vẫn thu được 50 triệu đồng tiền bán hoa đào. Hiện nay, 150 cây đào từ 2 - 4 năm tuổi đang đua nhau bung nụ khoe sắc rực rỡ cả khắp vườn.

Thương lái vào tận vườn mua hoa đào về Vinh để bán. Ảnh: Thanh Tâm

Trước 23 tháng Chạp, khách hàng từ thành phố Vinh và các vùng phụ cận đã tìm đến tận vườn mua đào, giá bình quân 700.000 đồng/cành. Mới chặt bán 30 cành hoa đào ông Chiến đã có hơn 20 triệu đồng. Vụ đào Tết năm nay ông Chiến dự kiến thu hơn 50 triệu đồng.

"Trồng đào không phải đầu tư vốn liếng nhiều như cây chanh, chỉ cần ươm cây giống trồng khoảng 2 năm bắt đầu cho hoa, muốn có cây đẹp phải bỏ thời gian ra để cắt tỉa cành, tạo dáng và hãm cây để ra hoa đúng vào dịp Tết. Hoa đào nếu nở trước hoặc sau Tết khoảng 10 -15 ngày là coi như trắng tay. Nhà tôi mới trồng đào được 5 năm nhưng hầu như năm nào đào cũng nở đúng vào dịp Tết” - ông Hồ Công Chiến cho hay.

Phát huy lợi thế vườn đồi, mấy năm gần đây, nhiều hộ dân xã Hưng Yên Nam đã đưa cây đào vào trồng xen trong các vườn chanh. Mặc dù đào được trồng tự phát nhưng nhà ít cũng vài ba chục gốc, nhà nhiều thì 150 - 200 gốc; chủ yếu là đào phai, nở đúng vào dịp Tết, người dân không phải đưa đi chợ bán mà thương lái thường tìm vào tận vườn đặt mua.

Những ngày cận Tết, các vườn đồi ở xã Hưng Yên Nam luôn tấp nập người ra vào mua hoa đào. Anh Nguyễn Đình Thắng - thương lái đến mua đào tại xã Hưng Yên Nam cho biết: "Trước đây tôi thường ra tận Mộc Châu - Sơn La để mua đào, cũng có khi lên các huyện miền núi trong tỉnh để gom hàng. Đi xa chi phí vận chuyển cao, mà đào về đến nơi cũng không kém tươi. Năm ngoái tôi đến Hưng Yên Nam thấy nhiều đào đẹp nên mua đưa về Vinh bán; năm nay tiếp tục trở lại đây mua hoa đào vừa gần mà giá cả cũng hợp lý".

Cây đào được trồng xen trong vườn chanh ở xã Hưng Yên Nam (Hưng Nguyên). Ảnh: Thanh Tâm

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu - Chủ tịch UBND xã Hưng Yên Nam, Hưng Yên Nam có lợi thế vườn đồi, nông dân đã khai thác trồng chanh khá hiệu quả. Mấy năm trở lại đây nhiều hộ dân còn đưa cây đào vào trồng xen trong vườn chanh. Hiện nay có khoảng 60% số hộ trồng hoa đào trong các vườn đồi. Nhiều hộ có thu nhập 30 - 50 triệu đồng từ bán hoa đào dịp Tết.

Với sự cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, những người nông dân xã Hưng Yên Nam đã phủ kín vùng đồi đất cằn bằng những vườn chanh hoàng niên quanh năm xanh tốt và những cây đào đua nhau khoe sắc thắm trong những dịp Tết đến Xuân về. Cùng với cây chanh, cây đào đã góp phần nâng cao thu nhập nhập cho nhiều hộ gia đình nơi đây. Cũng nhờ có tiền bán hoa đào mà nhiều gia đình được đón Tết đầm ấm sung túc hơn./.

Tác giả: Thanh Tâm

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP