Pháp luật

Trọng án xác chết loã thể trong lu nước ở Sóc Trăng: Bị cáo bị tuyên án tử hình

Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng tuyên bị cáo Thạch Đen mức án tử hình về hành vi giết người, cướp tài sản, hiếp dâm.

Sáng 10/4, Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Thạch Đen (sinh năm 1983, đăng ký thường trú tại huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi giết người, cướp tài sản và hiếp dâm.

Bị cáo Thạch Đen.

Theo cáo trạng, khuya 14/9/2018, Thạch Đen đột nhập vào nhà bà T.T.M.L. (sinh năm 1971 tại ấp Trường Lộc, xã An Mỹ, Huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) bóp cổ bà L. đến chết để lấy sợi dây chuyền.

Sau đó, Đen lột quần áo nạn nhân để hiếp dâm nhưng thấy người phụ nữ bất động nên hắn ta kéo thi thể vào nhà vệ sinh rồi đẩy vào thùng nước.

Sáng hôm sau, người thân của bà L. phát hiện vụ việc nên báo công an. Đến ngày 17/9/2018, Thạch Đen bị bắt giữ trong trong một quán giải khát gần nhà khi trên cổ có đeo sợi dây chuyền của nạn nhân.

Sau khi xem xét các tình tiết, Tòa án Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã tuyên mức án tử hình đối với bị cáo Thạch Đen.

Tác giả: THANH TIẾN

Nguồn tin: Báo điện tử VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP